Nhật Bản đặc cách cấp thị thực cho đội tuyển bóng đá Triều Tiên

Cập nhật, 14:35, Thứ Ba, 05/12/2017 (GMT+7)

Theo Kyodo, ngày 4/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản thông báo, nước này đã cấp thị thực cho đội tuyển bóng đá Triều Tiên tới Nhật Bản tham dự Giải vô địch Bóng đá E-1 do Liên đoàn Bóng đá Đông Á tổ chức. 

Vận động viên Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)
Vận động viên Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)

Theo các nguồn tin trên, đội tuyển bóng đá Triều Tiên được xem là một trường hợp ngoại lệ, bởi các công dân Triều Tiên vẫn bị cấm đi vào Nhật Bản như một phần trong các lệnh trừng phạt đơn phương của Tokyo nhằm vào Bình Nhưỡng liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. 

Nhật Bản, quốc gia không duy trì các mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, cấp thị thực tại Đại sứ quán của nước này ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Dự kiến, các tuyển thủ bóng đá Triều Tiên sẽ tới sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 5/12 sau khi tới Bắc Kinh vào cuối tuần qua. 

Giải Vô địch Bóng đá E-1, tiền thân là Cúp Đông Á, sẽ khởi tranh vào ngày 8/12 tới. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng là hai đội bóng tranh tài tại giải đấu này./. 

Theo TTXVN