Khởi tranh Giải Bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh niên, lần 11- 2017

Cập nhật, 21:43, Thứ Năm, 14/12/2017 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận đấu U.19 Việt Nam (áo trắng) hòa U.21 Myanmar 1-1.
Pha tranh bóng trong trận đấu U.19 Việt Nam (áo trắng) hòa U.21 Myanmar 1-1.

Giải Bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh niên do Tôn Đông Á tài trợ chính đã khởi tranh tại SVĐ Cần Thơ vào tối 12/12, với 5 đội bóng tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm, gồm: U.21 Yokohama FC (Nhật Bản), U.21 Thái Lan, U.21 Myanmar, U.21 Việt Nam và U.19 Việt Nam.

Sau vòng đấu này, các đội hàng đầu tranh chung kết và hạng ba vào ngày 22/12. Đội vô địch sẽ nhận Cup, HCV và tiền thưởng 12.000USD.

Trong đó, Yokohama đã đưa đến hơn 2/3 thành phần đội vô địch năm vừa qua trên sân Thống Nhất cộng với nhiều nhân tố mới nổi lên mùa này.

Thái Lan cử nguyên đội U.19 vừa vô địch giải U.18 Đông Nam Á tại Myanmar và sẽ tham gia vòng loại U.19 Châu Á, có tăng cường một số cầu thủ U.22 vô địch SEA Games 29. Còn Myanmar cũng đưa đội U.19 tham dự vòng loại U.19 Châu Á, tăng cường một số cầu thủ lọt vào bán kết SEA Games 29.

Về phần 2 đội bóng Việt Nam tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, đội U.19 Việt Nam đã từng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sau khi thi đấu vòng loại U.19 Châu Á với Lào, Macau và Đài Bắc- Trung Hoa.

U.19 Việt Nam sẽ do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt. Đội còn lại là ĐT chọn U.21 Việt Nam được thành lập qua tuyển chọn vòng loại và VCK U.21 quốc gia, trong đó có nhiều cầu thủ từng có tên dự VCK U.20 World Cup 2017 tháng 5 vừa rồi tại Hàn Quốc như:

Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn (HAGL), Nguyễn Trọng Đại, Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Tiến Linh, Tống Anh Tỷ, Hồ Tấn Tài, Trương Dũ Đạt (Becamex Bình Dương), Trương Văn Thái Quý, Hồ Minh Dĩ, Đặng Văn Tới (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Trần Thành (Huế)...

D. THU