Trường Năng khiếu Thể dục thể thao họp mặt dịp 20/11

Cập nhật, 17:16, Thứ Hai, 20/11/2017 (GMT+7)

Ngày 20/11/2017, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Diệp- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh trao giấy khen cho các bộ môn đạt thành tích xuất sắc.
Ông Nguyễn Văn Diệp- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh trao giấy khen cho các bộ môn đạt thành tích xuất sắc.

Các thế hệ thầy cô, huấn luyện viên, học sinh năng khiếu, vận động viên trưởng thành từ nhà trường cùng về họp mặt, ôn lại truyền thống nhà trường, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

Ngôi trường năng khiếu tự hào là chiếc nôi ươm mầm, đào tạo nhiều vận động viên tài năng cho địa phương và quốc gia.

Riêng trong năm 2017,  đã đạt 174 huy chương (76 vàng, 51 bạc, 47 đồng).

Trong đó, thành tích nổi bật là 17 huy chương quốc tế (10 vàng, 7 bạc); phá 7 kỷ lục quốc gia ở 2 môn bắn cung và điền kinh.

Năm 2017, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tuyển sinh 2 đợt, dự kiến với 92 học sinh dự tuyển, gồm các bộ môn: bóng chuyền, bơi lội, taekwondo, vovinam, xe đạp, karatedo, cầu mây, bắn cung, đua thuyền. Trong năm, Trường còn đào tạo hàng trăm vận động viên ở các lớp năng khiếu bán tập trung của 3 đơn vị: TP Vĩnh Long (5 lớp), huyện Tam Bình và TX Bình Minh (2 lớp).

Phối hợp với Sở GD-ĐT mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức môn bơi lội cho 400 giáo viên thể dục.

Năm 2017, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ đào tạo chuyên môn thể thao và văn hóa, khi 100% học viên tốt nghiệp THCS và THPT. 

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG