Đội tuyển Việt Nam tăng 9 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA

Cập nhật, 11:32, Thứ Ba, 17/10/2017 (GMT+7)

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), theo Bảng xếp hạng tháng 10 mới được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, Đội tuyển Việt Nam tăng 9 bậc với 261 điểm, vươn lên xếp hạng 121 thế giới, 21 châu Á và đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Tối 10/10, tuyển Việt Nam đã tạo cơn mưa bàn thắng trên sân Mỹ Đình trước Campuchia. Ảnh: Lê Sơn
Tối 10/10, tuyển Việt Nam đã tạo cơn mưa bàn thắng trên sân Mỹ Đình trước Campuchia. Ảnh: Lê Sơn

Kết quả này nhờ chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Đội tuyển Campuchia tại Vòng loại Asian Cup 2019, giúp Đội tuyển Việt Nam có thêm 20 điểm trên Bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, tại khu vực Đông Nam Á, Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp sau Philippines, bởi đội bóng này cũng thăng tiến tới 7 bậc với 272 điểm để vươn lên vị trí 116 thế giới, 19 Châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Vị trí thứ 3 Đông Nam Á thuộc về Thái Lan với 225 điểm, xếp thứ 138 thế giới và 25 châu Á.

Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt thuộc về Myanmar (hạng 155 thế giới), Lào (hạng 162 thế giới), Indonesia (hạng 165 thế giới), Malaysia (hạng 170), Campuchia (hạng 170), Singapore (hạng 173), Brunei (hạng 184) và Timor Leste (hạng 192).

Tại khu vực Châu Á, dẫn đầu Bảng xếp hạng thuộc về Iran với 784 điểm, hạng 34 thế giới. Tiếp đến lần lượt là Australia với 714 điểm, hạng 43 thế giới; Nhật Bản với 711 điểm, hạng 44 thế giới...

Tại tốp 5 thế giới, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Đội tuyển Đức, theo sau lần lượt là Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina và Bỉ.

Theo Quốc Trị (TTXVN)