Cựu HLV đội Vĩnh Long làm trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam 2017

Cập nhật, 20:22, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

 

 Ông Han Young Kuk trong ngày ký ký hợp đồng huấn luyện đội Bóng đá Vĩnh Long 2012.
Ông Han Young Kuk trong ngày ký ký hợp đồng huấn luyện đội Bóng đá Vĩnh Long 2012.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo sẽ đưa quyết định này, khi HLV Han Young Kuk có được sự thống nhất. 

HLV Han Young Kuk, năm nay 53 tuổi, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ hơn 10 năm nay. Ông từng là cựu cầu thủ Hàn Quốc, có thời gian thi đấu cho đội nhà tại vòng loại World Cup 1994 và Á vận hội (ASIAN Games). Khi còn thi đấu, ông thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Huyndai, lên ngôi vô địch K.League năm 1996.

Ông Han Young Kuk phát biểu trong ngày ký ký hợp đồng huấn luyện đội Bóng đá Vĩnh Long 2012.
Ông Han Young Kuk phát biểu trong ngày ký ký hợp đồng huấn luyện đội Bóng đá Vĩnh Long 2012.

Sau đó, ông chuyển sang khoác áo cho một loạt CLB Malaysia, Thái Lan, Hong Kong, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Đầu năm 2006, ông khoác áo CLB Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn đá ở giải hạng nhất quốc gia khi đã… 42 tuổi.

Ông lập kỷ lục là người già nhất thi đấu chuyên nghiệp ở hai hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

HLV Han Young Kuk cùng các học trò- đội Vĩnh Long giành chức vô địch giải hạng ba 2012 và giành quyền thăng hạng nhì quốc gia năm 2013.

HLV Han Young Kuk cùng các học trò- đội Vĩnh Long giành chức vô địch giải hạng ba 2012 và giành quyền thăng hạng nhì quốc gia năm 2013.

 

Vào tháng 1/2012- ông Han Young Kuk ký hợp đồng (theo chương trình hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Long và Hàn Quốc) dẫn dắt đội bóng đá tỉnh Vĩnh Long tham dự giải hạng ba và thăng hạng nhì quốc gia năm 2013, cùng với các trợ lý: Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Ngô Huy Phúc, Lê Quốc Văn.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU