Đẩy mạnh thực hiện phong trào cách mạng, chương trình đồng hành phù hợp thực tiễn

Cập nhật, 18:05, Thứ Hai, 30/12/2019 (GMT+7)

Ngày 30/12/2019, Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu trao tặng cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu.
Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu trao tặng cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu.

Năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật, phối hợp tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 23.500 thanh niên, giới thiệu việc làm dạy nghề cho hơn 8.000 thanh niên.

Có trên 5.300 ý tưởng sáng tạo, 15 dự án khởi nghiệp và ý tưởng sáng tạo được hỗ trợ. Các chương trình, hoạt động phong trào được tập trung đầu tư và phát triển về chất lượng.

Năm 2020, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Theo đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị…

Dịp này, Tỉnh Đoàn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2019.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA