Cần tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo

Cập nhật, 18:52, Thứ Năm, 21/11/2019 (GMT+7)

Ngày 21/11/2019, Đoàn Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp- Cao Văn Bé Tư (bìa phải) trao cờ và giấy khen cho các đơn vị dẫn đầu khối.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp- Cao Văn Bé Tư (bìa phải) trao cờ và giấy khen cho các đơn vị dẫn đầu khối.

Năm qua, Đoàn Khối đã triển khai thực hiện công tác Đoàn với các nội dung khá toàn diện, có nhiều đổi mới, trong đó công tác giáo dục truyền thống trong đoàn viên thanh niên tiếp tục được duy trì và phát triển. Phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích vì cộng đồng… góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giao thông nông thôn.

Thời gian tới, BTV Đoàn Khối xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 với chủ đề: “Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Theo đó, phấn đấu 100% cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cơ sở Đoàn thực hiện 1 công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn- Nguyễn Minh Thiện tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn- Nguyễn Minh Thiện tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn- Nguyễn Minh Thiện lưu ý, Đoàn Khối tiếp tục tập trung đổi mới các hoạt động phong trào thiết thực, hiệu quả, tạo được sự lan tỏa. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện, chú trọng phối hợp cùng địa phương xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo; huấn luyện kỹ năng cho cán bộ đoàn.

Đồng thời, xây dựng văn kiện, nhân sự và các nội dung liên quan chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2022.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA