Huy động sức trẻ làm việc hữu ích

Cập nhật, 21:01, Thứ Sáu, 05/07/2019 (GMT+7)

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè bắt đầu, các bạn trẻ khởi động một hành trình chinh phục mới, mang sức trẻ cống hiến cho cộng đồng.

Tuổi trẻ thăm và tặng quà gia đình chính sách.
Tuổi trẻ thăm và tặng quà gia đình chính sách.

Sôi nổi các hoạt động

Chiến dịch TNTN hè là cơ hội để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua các hoạt động thiết thực như: làm đường, xây nhà nhân ái, xây cầu giao thông nông thôn…

Khởi động chiến dịch, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tỉnh đã tham gia công trình thanh niên thu gom rác thải tại một số tuyến đường tại thị trấn Trà Ôn. Từ sáng sớm, hàng trăm ĐVTN và học sinh đã có mặt tại đây để nhận nhiệm vụ. Bạn thì quét, nhặt rác thải nhựa, bạn thì đem những bao rác đến điểm tập kết. Ai cũng hào hứng, bởi “đây là việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường sạch- đẹp”- bạn Phan Trường Giang- Trường THPT Trà Ôn cho biết.

Sinh viên các trường cũng hưởng ứng sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè. Mới đây các bạn trẻ đã thực hiện công trình sinh viên vệ sinh môi trường và trồng hoa tuyến đường khu dân cư Khóm 1 (Phường 8- TP Vĩnh Long); xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định ở Phường 3…

Học ngành kiến trúc sư nên bạn Nguyễn Thị Huỳnh Như cùng nhóm bạn Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đảm nhận vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy và bảo vệ trẻ em. Cả ngày “đội nắng, thắng mưa”, các bạn mới hoàn thành bức tranh trên tường dài 20m với đủ hình ảnh sinh động, ngộ nghĩnh truyền tải thông điệp: hãy bỏ rác đúng nơi quy định, ma túy là hiểm họa của nhân loại…

Huỳnh Như cười tươi: “Tụi em vui lắm vì được làm những việc ý nghĩa góp phần tạo mỹ quan đô thị. Qua đây em cũng mong muốn bà con hãy chung tay giữ gìn bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh”.

Chiến dịch năm nay, các hoạt động tình nguyện được tổ chức hướng về cơ sở. Ngay từ tháng 6, tuổi trẻ huyện Long Hồ đã ra quân thực hiện phần việc thanh niên trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, thu gom rác thải và dọn dẹp các bãi rác ở Khóm 4, Khóm 5 (thị trấn Long Hồ); trao 10 suất học bổng cho học sinh hiếu học. Tổ chức phát quang, thu gom rác thải ở xã Bình Hòa Phước.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh- Bí thư Huyện Đoàn Long Hồ- cho biết: Trong chiến dịch này, tuổi trẻ huyện sẽ tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hoạt động bảo vệ môi trường. Hy vọng với lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ huyện nhà và các sinh viên tình nguyện sẽ góp sức vào sự thành công của chiến dịch trong toàn tỉnh.

Tình nguyện linh động, phù hợp

Tùy theo điều kiện mà các đơn vị có sự linh động trong cách thức thực hiện và tổ chức các công trình phần việc thanh niên theo nhu cầu thực tế ở địa phương.

Điển hình như Xã Đoàn Bình Phước (Mang Thít) mới tổ chức thực hiện công trình thanh niên trồng 200 cây hoàng yến từ cầu Hai Thái đến cầu UBND xã. Phó Bí thư Xã Đoàn- Đỗ Thùy Linh cho biết, địa phương đang tập trung thực hiện tiêu chí môi trường nên hè này ĐVTN địa phương sẽ đảm nhận công việc ươm và trồng hoa ở một số tuyến đường. Thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện giúp dân giải quyết thủ tục hành chính và phối hợp với công an xã tuyên truyền phòng chống ma túy, phổ biến giáo dục pháp luật...

Còn với tuổi trẻ Trường ĐH Xây dựng Miền Tây thì thành lập các đội hình tình nguyện chuyên về xây dựng và hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình khó khăn, xây dựng công trình sân chơi tuổi thơ và vận động ĐVTN tham gia hiến 150 đơn vị máu…

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động thiết thực.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- Nguyễn Minh Thiện, Chiến dịch TNTN hè năm nay được triển khai thành 4 chiến dịch và 1 chương trình với sự quy tụ đông đảo ĐVTN thực hiện các phần việc hữu ích cho cộng đồng.

Nếu ở Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, học sinh sinh viên các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp có cơ hội đóng góp sức trẻ bằng những công trình, phần việc hướng về cộng đồng; thì Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ sẽ là nơi để học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên được trải nghiệm thực tế, rèn luyện những kỹ năng tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tuyên truyền biển đảo, kỹ năng thực hành xã hội, hướng nghiệp.

Riêng ở Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là dịp để các đoàn viên công chức, viên chức, thanh niên công nhân có dịp phát huy sở trường của mình trong những hoạt động như: tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Lực lượng vũ trang cũng góp mặt sôi nổi trong Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh với nhiều phần việc thiết thực, đó là tập huấn kỹ năng tự vệ, sơ cứu phòng cháy, chữa cháy; tổ chức các hoạt động cấp giấy chứng minh nhân dân…

Điểm nổi bật, việc tổ chức các hoạt động mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng ĐVTN và phát huy tối đa tính sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, các tình nguyện viên… Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần tham gia phát triển kinh tế- xã hội và là môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành hơn.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch TNTN hè năm nay, Đoàn Thanh niên các cấp phấn đấu 100% huyện- thị- thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có 1 đội hình tình nguyện chuyên cho từng chiến dịch và có 1 công trình thanh niên hoặc phần việc thanh niên về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây mới hoặc sửa chữa 20 nhà nhân ái, tình nghĩa; trồng mới 6.000 cây xanh và vận động ĐVTN đề xuất 5.000 ý tưởng sáng tạo…

 

Bài, ảnh: CẨM HUỆ