Năm "Tuổi trẻ sáng tạo" phải thật sự đổi mới, sáng tạo

Cập nhật, 06:07, Thứ Năm, 06/09/2018 (GMT+7)

Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã lưu ý như thế tại buổi làm việc với Huyện Đoàn Mang Thít ngày 5/9/2018.

Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Đoàn các cấp cần quan tâm triển khai và tổ chức hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo.

Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Nguyễn Anh Tuấn làm việc với Huyện Đoàn Mang Thít.
Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Nguyễn Anh Tuấn làm việc với Huyện Đoàn Mang Thít.

Trong đó, tổ chức Đoàn cần phải tư duy sáng tạo, làm mới về nội dung cũng như phương thức hoạt động sao cho phù hợp nhu cầu đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và tình hình thực tiễn;

tổ chức các diễn đàn, sân chơi để thúc đẩy đam mê sáng tạo cho bạn trẻ. Bên cạnh, quan tâm nắm bắt và đáp ứng kịp thời tâm tư nguyện vọng đoàn viên thanh niên, nhất là nhu cầu về nghề nghiệp, việc làm;

đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên và công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và bền bỉ. Đối với đoàn viên thanh niên cũng phải sáng tạo trong học tập, lao động hàng ngày…

Theo báo cáo của Huyện Đoàn Mang Thít, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ đầu năm đến nay đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và tập trung hơn. Các phong trào hành động cách mạng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Tuy nhiên, công tác thu hút, tập hợp đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn khóm- ấp còn hạn chế, công tác cán bộ Đoàn còn gặp khó…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ