Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vũng Liêm

Cập nhật, 16:57, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)

Ngày 2/8/2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vũng Liêm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 31 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Anh Nguyễn Văn Móm Em tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội cũng biểu quyết thống nhất 11 chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ mới. Cụ thể: sẽ phấn đấu 100% Đoàn cơ sở, Đoàn trực thuộc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình tại cơ quan, đơn vị; hàng năm thực hiện 1 công trình thanh niên thực hiện xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh cấp huyện, có từ 90% Đoàn cơ sở, Đoàn trực thuộc đạt vững mạnh, 80% đoàn viên đạt xuất sắc; giới thiệu 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đảng viên mới kết nạp chiếm 65% trong tổng số giới thiệu...

Chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Minh Thiện lưu ý: cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật cho đoàn viên thanh niên và xây dựng được hình mẫu thanh niên trong thời đại mới đảm bảo tiêu chí “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Đồng thời, tăng cường hơn nữa các hoạt động đồng hành với thanh niên và tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vũng Liêm đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, vận động 15 căn nhà nhân ái cho cán bộ đoàn, đoàn viên khó khăn về nhà ở; thực hiện 14 công trình thanh niên cấp huyện và 250 công trình thanh niên cấp cơ sở; 100% chi đoàn ấp- khóm đều có ít nhất 1 mô hình thanh niên làm kinh tế có hiệu quả; đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo trên 3.120 đơn vị máu...

CẨM HUỆ