Giao lưu Sáng tạo trẻ cụm Đồng bằng sông Tiền

Cập nhật, 15:21, Thứ Sáu, 26/11/2021 (GMT+7)

 

Anh Nguyễn Trường Ái chia sẻ ý tưởng và hình thành nên sản phẩm trà bồ công anh.
Anh Nguyễn Trường Ái chia sẻ ý tưởng và hình thành nên sản phẩm trà bồ công anh.

Ngày 26/11/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm Đồng bằng sông Tiền tổ chức chương trình “Giao lưu Sáng tạo trẻ cụm Đồng bằng sông Tiền năm 2021” bằng hình thức trực tuyến.

Tại đây, đại biểu đã giao lưu, chia sẻ với các tập thể, cá nhân tiêu biểu có sáng kiến kinh nghiệm, mô hình, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo được ứng dụng vào thực tiễn như: anh Nguyễn Trường Ái (Vĩnh Long) với ý tưởng và hình thành nên sản phẩm trà bồ công anh; anh Lê Vương Quốc Hùng (Tiền Giang) với các hoạt động sáng tạo trong việc điều chế thảo dược; chị Ngô Ngọc Anh (Đồng Tháp) với dự án nghiên cứu và phát triển các dòng nhang thiên nhiên từ sen và tài nguyên bản địa; anh Nguyễn Minh Thiện (Bến Tre) với CLB Dừa bonsai Hàm Luông…

Phát biểu tại chương trình này, chị Nguyễn Thị Uyên Trang- Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua Đồng bằng sông Tiền) đã ghi nhận những đóng góp của đoàn viên, thanh niên các tỉnh trong phong trào sáng tạo trẻ.

Đồng thời, mong muốn các bạn tiếp tục phát huy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo để có thêm nhiều sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm hiệu quả hơn góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển, qua đó đóng góp hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ