Hành trình đến "Địa chỉ đỏ"

Cập nhật, 13:08, Chủ Nhật, 06/09/2020 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (2/9), Thị Đoàn Bình Minh vừa tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang (xã Phú Lộc- Tam Bình) và Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa (xã Tường Lộc- Tam Bình).

Đến Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang, đoàn dâng hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt; nghe thuyết minh, giới thiệu về tầm chiến lược của khu căn cứ, quá trình hình thành, hoạt động và hiện vật của Căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long trong giai đoạn kháng chiến và tham quan các hang đá, nhà thường trực, nhà công sự, hệ thống hầm bí mật, hầm chông,...

Đoàn cũng đến thắp hương tưởng niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa, nghe thuyết minh và tham quan tìm hiểu thân thế, sự nghiệp cách mạng người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Dịp này, đoàn còn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chiến sĩ Sơn Trung Nhi- đang công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa (tỉnh Trà Vinh).

Theo Bí thư Thị Đoàn Bình Minh Trần Thanh Thị Thùy Linh, hoạt động này thể hiện tấm lòng tri ân của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc; đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

PHƯƠNG VY