9X chọn nghề nuôi thỏ để khởi nghiệp

Cập nhật, 05:46, Thứ Năm, 17/09/2020 (GMT+7)

 

Mô hình khởi nghiệp nuôi thỏ của bạn Đặng Thế Vinh đã mang lại hiệu quả kinh tế.
Mô hình khởi nghiệp nuôi thỏ của bạn Đặng Thế Vinh đã mang lại hiệu quả kinh tế.

Mạnh dạn và quyết đoán, chàng trai 9X Đặng Thế Vinh (xã Phú Quới- Long Hồ) chọn lập nghiệp với nghề nuôi thỏ, quyết tâm khơi dậy khát vọng khởi nghiệp của lực lượng xung kích tỉnh nhà.

Bắt đầu ý tưởng khởi nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Vinh lựa chọn chăn nuôi thỏ để khởi sự kinh doanh.

Tuy nhiên, chưa có nhiều kinh nghiệm tích lũy cùng với việc đầu ra sản phẩm không ổn định, Vinh gặp thách thức lớn trước việc tiếp tục nuôi thỏ. Mạnh dạn tạm gác lại việc chăn nuôi, Vinh mày mò, học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ thuật…

Quyết định khởi nghiệp lại vào năm 2017, mô hình nuôi thỏ của Vinh dần ổn định, cho hiệu quả kinh tế khả quan. Lần khởi nghiệp này, Vinh áp dụng kinh nghiệm bản thân học hỏi được, vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm đồng thời chủ động tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm, yên tâm phát triển mô hình.

Mô hình nuôi thỏ của Vinh hiện có 50 thỏ cái và 5 thỏ đực để phối giống. Trung bình mỗi tháng, Vinh bán ra khoảng 100 con thỏ thịt với trọng lượng khoảng 2kg/con. Lợi nhuận thu được từ 60- 80 triệu đồng/năm. Bên cạnh tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi thỏ, Vinh còn tiến hành nuôi và nhân giống chuột lang.

Theo Vinh, với sự đam mê quyết tâm, gặp khó khăn không được nản lòng, khởi nghiệp thành công giúp khẳng định bản thân và tự tin cải thiện kinh tế gia đình.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA