Góp sức trẻ bảo vệ môi trường

Cập nhật, 05:43, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)

 

Bạn trẻ hăng hái thực hiện công trình trồng cây xanh.
Bạn trẻ hăng hái thực hiện công trình trồng cây xanh.

Bảo vệ môi trường hiện đang là vấn đề “nóng” của cả cộng đồng. Do đó, với mong muốn chung tay góp sức bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp, thời gian qua, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và lan tỏa…

Thay đổi nhận thức để hành động

Nhân ngày Môi trường thế giới, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp với Sở Tài nguyên- Môi trường tổ chức hội thi bảo vệ môi trường tại xã Tân Hưng (Bình Tân). Từ sáng sớm, hàng chục bạn trẻ háo hức tập trung về hội trường UBND xã để được lên sân khấu trình diễn thời trang.

Trong trang phục được tái chế bằng túi ny lông, bạn Lê Phát Nhuận cười tươi khoe: Bằng các đồ vật tưởng chừng như bỏ đi như túi và dây ny lông, áo mưa, bao tải... chúng em đã làm nên những bộ trang phục tái chế dễ thương, ấn tượng như thế này nè. Qua đây, mong muốn truyền tải thông điệp “hãy chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của chúng ta”.

Theo anh Nguyễn Minh Thiện- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, thời gian qua, Đoàn thanh niên các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và người dân về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo đó, hàng năm, tổ chức các cuộc mít tinh hưởng ứng bảo vệ môi trường; ra quân phát tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu hay các cuộc thi trình diễn đồ dùng, thời trang từ rác thải… Qua đó, chuyển tải sinh động những thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, các chiến dịch làm sạch đẹp môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ. Nhất là tổ chức đồng loạt Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh gắn với thực hiện các phần việc xanh như: trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh; thu gom rác trên các tuyến đường, khu dân cư; xóa quảng cáo, rao vặt dán trái phép làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị...

Cùng với đó, tuổi trẻ ở các địa phương còn xung kích đảm nhận các phần việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới như đào hố rác tự hoại, rong cây che chắn tầm nhìn; đảm nhận trồng và chăm sóc tuyến đường hoa.

Còn các trường học trên địa bàn luôn duy trì tốt hoạt động vệ sinh trường lớp hàng tuần và các cổng trường thanh niên tự quản xanh- sạch- đẹp đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Đến nay, bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những hoạt động trọng điểm, xuyên suốt trong các chiến dịch, chương trình tình nguyện hàng năm của tuổi trẻ tỉnh nhà. Qua đó, góp phần giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp...

Chung tay bảo vệ môi trường

Đến Trường Mầm non An Bình (Long Hồ), chúng tôi không khỏi ấn tượng bởi những chiếc xích đu, bồn hoa được tái chế bằng vỏ ô tô, trông rất đẹp mắt. Cô giáo Lê Cẩm Duyên cho biết: Từ khi có sân chơi này, các em rất thích vì có thêm trò chơi mới, không gian thêm xanh, đẹp hơn.

Thực hiện công trình này, ĐVTN địa phương đã dành 2 ngày cuối tuần để chuẩn bị vật liệu, khiêng đất rồi sơn màu, trồng hoa…

Các bạn rất vui vì “đây là công trình thanh niên ý nghĩa, không chỉ mang đến sân chơi cho các em mà còn góp phần hạn chế rác thải ra môi trường”- anh Trương Hữu Lộc- đoàn viên ấp An Thuận (xã An Bình)- vui vẻ cho biết.

Chung tay bảo vệ môi trường, nhiều cơ sở, đơn vị Đoàn đã có cách làm hay, sáng tạo, tạo hiệu ứng sâu rộng.

Điển hình như Đoàn Phường 5 (TP Vĩnh Long) vẽ tranh trên nắp cống với những hình ảnh, thông điệp ý nghĩa; học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm với chương trình “Đổi rác lấy cây xanh”, Đoàn thanh niên các trường học thực hiện mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” thu gom rác và chai nhựa bán gây quỹ tặng học sinh nghèo…

Chỉ tính riêng năm 2019, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện hơn 230 công trình thanh niên bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong đó, đã phát 20.000 tờ rơi về bảo vệ môi trường; trồng 18.175 cây xanh và hơn 3 triệu cây cảnh, hoa các loại; phát quang hơn 15km đường…

Còn Đoàn Thanh niên thị trấn Long Hồ thì phối hợp cùng với Đoàn cơ sở Công an huyện thực hiện chương trình “Chọn sống xanh” chung tay bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa.

Tuy mới tổ chức vài lần nhưng hoạt động đã thu hút đông đảo người dân tham gia bằng việc đem rác thải nhựa hay bìa các tông, giấy báo cũ để đổi lấy nhu yếu phẩm. Qua đó, đã thu trên 400kg rác thải các loại…

Đến với chương trình, cô Nguyễn Thị Thu Thủy- người dân địa phương- không chỉ đổi rác lấy quà mà còn được các bạn trẻ tuyên truyền hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, phân loại rác thải...

“Chính sự nhiệt tình của các ĐVTN đã tạo được sự hưởng ứng của người dân cùng xây dựng cảnh quan ngày một sạch đẹp hơn”- cô nói.

Theo Bí thư Đoàn thị trấn Long Hồ- Đặng Thị Anh Đào, hoạt động này đã góp phần tuyên truyền cho người dân địa phương ý thức bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp và tạo nguồn quỹ để thực hiện các chương trình ý nghĩa trong thời gian tới.

Thực hiện bảo vệ môi trường cũng là góp phần xây dựng quê hương, năm qua, Xã Đoàn Nhơn Phú (Mang Thít) đã phát quang 7,5km tuyến đường có bụi rậm; dọn dẹp, phân loại và tập kết 10 bao vỏ thuốc bảo vệ thực vật đem đi xử lý…

Bên cạnh đó, ĐVTN địa phương còn trồng và đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa và vận động người dân cùng tham gia; ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác và để rác đúng nơi quy định, cải tạo môi trường khu vực nhà ở cho thoáng mát…

“Đến nay, nhận thức về bảo vệ môi trường sống của người dân đã được nâng lên, từng hộ đều có hành động cụ thể để bảo vệ môi trường sống cũng như xây dựng mỹ quan ngày càng đẹp hơn, sạch hơn”- Bí thư Xã Đoàn Nhơn Phú Võ Thị Cẩm Dung phấn khởi cho biết.

Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Nguyễn Minh Thiện đã kêu gọi ĐVTN có trách nhiệm bảo vệ môi trường, lên án những hành vi tàn phá nguồn tài nguyên của đất nước; thường xuyên thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, xử lý chất thải, rác thải; tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên…

Bài, ảnh: CẨM HUỆ