Sổ tay

Cẩn trọng với "bẫy" làm thêm ngày tết

Cập nhật, 08:57, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)

Với mong muốn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống cũng như có thêm vốn sống cho hành trang lập thân lập nghiệp sau này, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ tìm việc làm thêm cuối năm. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội tìm việc làm phù hợp, có không ít bạn trẻ bị lừa đành phải ngậm ngùi ôm “trái đắng”.

Bạn Ngọc D. kể lại, cuối năm trước vì muốn tìm việc làm thêm nên sau khi thi xong một số học phần, cô sinh viên này đã lên mạng xã hội tìm việc. Qua lời giới thiệu của một người quen, D. đã đăng ký làm tư vấn viên cho một nhãn hàng sữa có xuất xứ nước ngoài. Sau khi tham gia vài buổi tập huấn cùng với những lời hứa “có cánh”, D. cảm thấy đây là công việc rất “hời”. Bởi, lợi nhuận từ 100.000- 200.000 đ/hộp, cộng thêm doanh thu, chiết khấu hoa hồng từ sản phẩm, giới thiệu thêm thành viên mới sẽ có thưởng… Thế là cô nàng ra sức tìm kiếm khách hàng, rồi rủ bạn bè cùng tham gia. Nhưng D. có ngờ đâu mình đã sa chân vào mạng lưới bán hàng đa cấp lúc nào chẳng hay…

Vì muốn tìm việc nhẹ, lương cao không ít bạn trẻ đã trở thành “con mồi béo bở” cho những thành phần cơ hội, lừa đảo. Như Hồng T. và 2 người bạn trở thành nạn nhân của một trung tâm môi giới việc làm. Hồng T. kể, thi xong học kỳ, em với bạn lên kế hoạch làm thêm kiếm tiền mua sắm tết. Tìm trên mạng, em đọc được tin tuyển nhân viên tiếp thị cho các nhà hàng với mức lương 400.000 đ/ngày. Thế là cô nàng rủ bạn đến nộp hồ sơ. Tại đây, nhóm của Hồng T. được yêu cầu nộp mỗi người 500.000đ tiền chi phí môi giới. Với mức thu nhập khá hấp dẫn nên cả nhóm đồng ý nộp tiền. Nhưng đợi cả tuần không thấy trung tâm này gọi đi làm, khi thắc mắc, họ cho biết đủ người rồi nên chờ dịp sau và không đồng ý trả lại tiền. Lúc đó các bạn mới biết mình đã bị lừa.

Từ bài học của mình, Hồng T. chia sẻ: “Khi tìm việc, bạn nên nhớ là việc nhẹ thì lương sẽ không cao, lương cao thì việc không thể nhẹ”. Chẳng có ai dại dột mà đi nhận những người chưa được đào tạo bài bản, ít kinh nghiệm, không giỏi chuyên môn, lại đang là học sinh, sinh viên rồi bố trí cho công việc tốt, thu nhập “khủng” theo kiểu thời vụ…

Tìm việc làm thêm cuối năm để có thêm thu nhập không khó, chỉ cần bạn trẻ chăm chỉ và thật sự cẩn trọng khi chọn lựa công việc. Nếu bạn trẻ năng động, nhanh nhẹn có thể xin làm phục vụ cho các quán ăn, quán cà phê. Cuối năm ngoài tiền làm việc theo ca dao động từ 15.000- 20.000 đ/giờ, các bạn còn được chủ lì xì thêm nếu vui vẻ, thạo việc. Đó là còn chưa kể ở các siêu thị, tiệm tạp hóa, shop thời trang cũng cần tuyển nhân viên làm thời vụ...

Chúc bạn trẻ tìm được một công việc cuối năm phù hợp, bạn nhé!

TUỆ LÂM