Trà Ôn: Ra quân trồng hơn 1.300 cây hoa kiểng ở xã Phú Thành

Cập nhật, 05:30, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp cùng các hội, đoàn thể xã Phú Thành (Trà Ôn) vừa tổ chức 2 đợt ra quân trồng hoa trên tuyến đường Lộ Hoang dài khoảng 2km nối liền 2 ấp Phú Thạnh và Phú Long.

Với phương châm trồng cây nào chắc cây đó, sau lễ ra quân, đoàn viên, hội viên đã dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng hơn 1.300 cây hoa kiểng các loại như: cây hoa điệp, cây mắt ngọc, hoa mười giờ, hoa dừa cạn, hoa cúc, cỏ đậu phộng.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long hỗ trợ 100 cây điệp và MTTQ xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên hỗ trợ 1.200 cây mắt ngọc, với tổng kinh phí hơn 11 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 5 triệu đồng, phần còn lại vận động từ các hội, đoàn thể xã tiết kiệm kinh phí hoạt động để cùng trồng hoa.

Thời gian tới, các hội, đoàn thể sẽ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện công tác xã hội hóa để trồng thêm các loại cây hoa kiểng khác và nhân rộng trên các tuyến đường còn lại của xã Phú Thành, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí 17.3 về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh- sạch- đẹp, để xã Phú Thành về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.

TỐ LOAN