Chương trình thi diễn "Vĩnh Long đất sử- tình người"

Cập nhật, 19:52, Chủ Nhật, 26/05/2019 (GMT+7)

 

Các sinh viên tham gia phần thi “Rung chuông vàng”, tìm hiểu kiến thức về vùng đất, con người Vĩnh Long.
Các sinh viên tham gia phần thi “Rung chuông vàng”, tìm hiểu kiến thức về vùng đất, con người Vĩnh Long.

Đó là chương trình do Liên chi hội sinh viên Vĩnh Long- Trường ĐH Cần Thơ tổ chức ngày 26/5/2019.

Nội dung thi bao gồm 4 phần, phần thi clip giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa đăng lên mạng xã hội để tính điểm online (40%) và điểm ban giám khảo (60%). Phần thi kiến thức “Rung chuông vàng” về lịch sử, văn hóa, xã hội, con người, vùng đất Vĩnh Long.

Phần thi giới thiệu đặc sản của Chi hội sinh viên Vũng Liêm- món bún nem nướng.
Phần thi giới thiệu đặc sản của Chi hội sinh viên Vũng Liêm- món bún nem nướng.

Phần thi giới thiệu đặc sản, sản vật quê hương Vĩnh Long với hình thức sân khấu hóa hoặc thuyết trình trên nền nhạc và phần thi diễn văn nghệ. Có 3 đội tham gia thi diễn, mỗi đội là một chương trình gồm 4 tiết mục, trong đó, phải có ít nhất 1 tiết mục về Vĩnh Long.

Thông qua chương trình, 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt cũng được trao học bổng trong đợt này, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: HUYỀN- THÚY