Thạc sĩ Công nghệ Sinh học về quê thành lập hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật, 06:14, Thứ Sáu, 22/03/2019 (GMT+7)

Tốt nghiệp cao học ngành công nghệ sinh học (Trường ĐH Nông lâm- TP Hồ Chí Minh) anh Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1990) về quê khởi nghiệp và tham gia thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Thới (Trà Ôn) chuyên nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế. Tại đây, anh Thảo làm phó giám đốc, phụ trách kinh doanh và kỹ thuật.

Từ mô hình nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế của anh Thảo, đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.
Từ mô hình nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế của anh Thảo, đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.

Khởi đầu, Thảo thử nghiệm nuôi 200m2 trùn quế, 2 con bò và vài con heo. Hiện, diện tích nuôi trùn quế mở rộng trên 600m2 và liên kết với các hộ trong và ngoài tỉnh khoảng 2.000m2.

Đồng thời, đã phát triển đàn bò lên 8 con, đàn dê 12 con. Anh Thảo cho biết, đã “quy hoạch” khu đất 1ha, dự kiến làm một nông trại nhỏ, phát triển mô hình khép kín nuôi bò, dê, thỏ kết hợp nuôi trùn quế và cá.

Riêng HTX hiện có 15 thành viên với tổng vốn điều lệ 500 triệu đồng. Trong đó, anh Thảo hỗ trợ 3 thành viên HTX và nông dân nuôi trùn quế trên diện tích 60m2/hộ. Ngoài ra, anh Thảo còn hỗ trợ cho nông dân nuôi trùn quế mua con giống trả chậm và thu mua sản phẩm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thuận Thới Nguyễn Văn Bỉ, anh Nguyễn Văn Thảo là tấm gương thanh niên tiêu biểu, dám nghĩ dám làm. Địa phương rất cần có những người trẻ như vậy để góp phần đưa kinh tế phát triển.

Tin, ảnh: TUYẾT XUÂN