Phát huy vai trò của cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên

Cập nhật, 19:05, Thứ Bảy, 23/03/2019 (GMT+7)

Đó là chủ đề buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức ngày 23/3/2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Săn- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Văn Săn- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cũng như những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Nổi bật như: vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để giáo dục thanh niên noi theo;

các phương pháp tuyên truyền nhằm ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, cung cấp cho đoàn viên thanh niên những thông tin chính thống về những vấn đề nhạy cảm đang diễn ra tại địa phương, đơn vị và công tác giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến…

Anh Quách Thái Vạn Thuận- cán bộ Huyện Đoàn Long Hồ chia sẻ kinh nghiệm
Anh Quách Thái Vạn Thuận- cán bộ Huyện Đoàn Long Hồ chia sẻ kinh nghiệm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Săn- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: thời gian qua tổ chức Đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Để thực hiện tốt công tác này, thời gian tới: mỗi cán bộ Đoàn phải thật sự là người thủ lĩnh đi đầu, phải ý thức trách nhiệm bản thân, không ngừng nổ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để dẫn dắt lực lượng thanh niên phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song song đó, cán bộ Đoàn phải biết vận dụng sáng tạo để cụ thể hóa đổi mới phương thức, giáo dục, tuyên truyền đoàn viên thanh niên thông qua các công cụ tiện ích; phải nhiệt huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm giải quyết khó khăn…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ