Tuyên dương 132 tập thể, cá nhân "sinh viên 5 tốt", "học sinh 3 rèn luyện"

Cập nhật, 05:14, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại buổi họp mặt 69 năm ngày truyền thống Sinh viên- học sinh Việt Nam (9/1/1950- 9/1/2019) do Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long tổ chức vào tối 6/1/2019.

Chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long- trao giấy khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long- trao giấy khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Tại đây, có 125 “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; trong đó, có 40 bạn là “sinh viên 5 tốt” tiêu biểu; 4 tập thể “sinh viên 5 tốt” và 3 “học sinh 3 rèn luyện”. Đặc biệt, có 2 sinh viên Vĩnh Long đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương và 4 sinh viên được nhận danh hiệu “Sao Tháng giêng”.

Chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long- ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của học sinh Vĩnh Long.

Đồng thời, chị khẳng định: Hội Sinh viên đã mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác hội và phong trào thu hút sinh viên tham gia.

Hội ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò là tổ chức của sinh viên, đồng hành và tích cực hỗ trợ sinh viên, hội viên thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, trưởng thành và lập thân, lập nghiệp.

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long hiện có 6 đơn vị trực thuộc đến từ 6 trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh với hơn 9.500 hội viên, trong đó sinh viên là người Vĩnh Long chiếm khoảng 80%, còn lại là sinh viên đến từ các tỉnh trong khu vực.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN