Phát triển các hoạt động văn hóa, vui chơi và rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi

Cập nhật, 17:48, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 tổ chức ngày 09/01/2019, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh đã đề ra một số trọng tâm công tác: Phát triển nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, câu lạc bộ sở thích, các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, các hoạt động phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích; nhân rộng các mô hình hoạt động Đội có hiệu quả về cơ sở.

Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- Nguyễn Huỳnh Thu trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- Nguyễn Huỳnh Thu trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm qua, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, vui chơi giải trí thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Trao giấy khen cho các cá nhân tham gia tích cực các hoạt động của trung tâm
Trao giấy khen cho các cá nhân tham gia tích cực các hoạt động của trung tâm

Tiêu biểu như các hoạt động chương trình Học kỳ trong quân đội, giáo dục phòng chống xâm hại tình dục, giáo dục kỹ năng như giao tiếp, ứng xử, giải quyết xung đột, kỹ năng tự vệ... Bên cạnh, các đội chuyên sinh hoạt thường xuyên, các lớp bồi dưỡng văn hóa, năng khiếu duy trì và nâng cao hiệu quả.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ