Dấu ấn "Năm tuổi trẻ sáng tạo"

Cập nhật, 14:57, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Năm 2018 đã khép lại với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa của tuổi trẻ Vĩnh Long. Nhìn lại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà có thể tự hào về những đóng góp của chính mình. 

Như đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long- đã đánh giá: Phong trào tuổi trẻ có nhiều kết quả nổi bật và ý nghĩa. Tiêu biểu: thực hiện nhiều công trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, trồng hàng chục ngàn cây xanh, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nổi bật là các công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Năm qua, hàng trăm công trình, phần việc tham gia phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn đã được thực hiện.

Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như dọn dẹp vệ sinh khu vực chợ, kinh mương bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương, vệ sinh cơ quan, hoạt động ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”… cũng được tuổi trẻ tích cực hưởng hứng. Qua đó, đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.

Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) còn tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, duy trì 160 cổng trường an toàn giao thông và bến đò ngang, nâng cấp 130 tuyến đường nông thôn…

Cùng với đó các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị được ĐVTN đảm nhận đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó mà hơn 130 hộ được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà, trên 10.200 gia đình chính sách, học sinh nghèo được tặng quà và 2.000 lượt bệnh nhân được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Không chỉ vậy, Đoàn các cấp còn đẩy mạnh các chương trình đồng hành với ĐVTN trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp tạo thêm điều kiện cho các bạn trẻ vươn lên lao động sản xuất, ổn định kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương. Cùng với sự đồng hành đó, có rất nhiều ĐVTN đã lập nghiệp thành công, làm giàu chính đáng và hàng trăm ĐVTN xuất khẩu lao động nước ngoài…

Điển hình như anh Nguyễn Văn Tú (xã Mỹ Thuận- Bình Tân), nhờ chịu khó, cần cù và nhạy bén học hỏi mà anh trở thành triệu phú nông dân. Mỗi năm anh thu nhập hàng trăm triệu đồng từ việc trồng tre điền trúc và rau màu. Anh cho biết: ĐVTN phải chí thú làm ăn để nuôi sống bản thân và gia đình. Làm kinh tế không khó cũng không dễ nhưng nếu mình có quyết tâm, không nản lòng thì sẽ cho hiệu quả.

Phát huy tinh thần sáng tạo

Nói đến dấu ấn năm qua của tuổi trẻ phải kể đến sự vào cuộc tích cực của ĐVTN trong tham gia thực hiện phong trào sáng tạo và khởi nghiệp. Trong đó, cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” đã có hơn 3.000 ý tưởng sáng tạo được đăng trên ngân hàng ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Tiêu biểu như: “Phần mềm kiểm phiếu phục vụ bầu cử Đại hội Đảng” của Nguyễn Trọng Nghĩa, “Sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp nhân viên trong việc báo cáo và xử lý thông tin” của Đặng Khôi Nguyên, “Sáng kiến về công tác tham mưu quản lý” của Đoàn Khắc Vũ. Cùng các ý tưởng phục vụ cho công tác Đoàn: “Nguồn kinh phí tự tạo” của Trần Hưng Lộc, “Quỹ công tác xã hội đồng hành cùng ĐVTN” của Thái Thị Hiền…

Song song đó, ĐVTN còn tham gia hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp” và “Dự án khởi nghiệp” với hàng chục ý tưởng và dự án hay, sáng tạo và có ý nghĩa. Điều đó cho thấy được tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, đóng góp sức trẻ của ĐVTN cho hoạt động lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Bạn Nguyễn Thị Hồng Cúc (trái) với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp từ cây đinh lăng.
Bạn Nguyễn Thị Hồng Cúc (trái) với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp từ cây đinh lăng.

Nói đến phong trào này không thể không nhắc đến bạn Nguyễn Thị Hồng Cúc- sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây. Ngoài sáng tạo trong học tập, phong trào tuổi trẻ, Hồng Cúc còn đam mê khởi nghiệp. Bởi theo Hồng Cúc, sáng tạo là một phẩm chất của thanh niên, ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo. “Khi người trẻ đam mê và sẵn sàng sáng tạo thì sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua được cái cũ và tạo ra những giá trị mới trong từng hoạt động”.

Phát huy tinh thần sáng tạo, Đoàn các cấp còn thực hiện nhiều mô hình mới, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Có thể kể đến mô hình “Đoạn đường sáng- xanh- an toàn” của Huyện Đoàn Bình Tân, “Giấy vụn, chai nhựa hóa cây xanh” của Đoàn Trường ĐH Cửu Long. Hay như mô hình “Trồng sen- giải pháp cải tạo điểm đen về rác thải, mùi hôi các ao trên tuyến đường Lưu Nhơn Sâm” của Thị Đoàn Bình Minh…

Nói về giải pháp này, chị Trần Thanh Thùy Linh- Bí thư Thị Đoàn Bình Minh- chia sẻ: Trước đây những ao này có nhiều rác thải nhưng nay các ao đã đầy sen, không còn mùi hôi thối và rác thải ô nhiễm nữa. Mô hình không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn nâng cao ý thức của người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Theo chị Nguyễn Huỳnh Thu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, đây là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017- 2022, Đoàn các cấp đã tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Trong tình hình khó khăn chung nhưng năm qua tuổi trẻ đã góp phần công sức không nhỏ trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Năm 2019 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, “Đoàn các cấp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo trong giải quyết những việc mới, việc khó để cùng địa phương, nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển”- Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết.

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Đoàn các cấp cần phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới nhất là thực hiện các tiêu chí thu nhập, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy lùi và phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm xã hội, nhất là ma túy. Bên cạnh, cần giải quyết nhu cầu và lợi ích của thanh thiếu nhi, hướng dẫn ĐVTN tiếp cận với công nghệ 4.0…

Bài, ảnh: CẨM HUỆ