Huyện Đoàn Bình Tân tổ chức Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 08:12, Thứ Bảy, 26/05/2018 (GMT+7)

Huyện Đoàn Bình Tân vừa tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  chủ đề “Sáng mãi một niềm tin”, với sự tham dự của 16 đội, đại diện cho 20 tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã và tương đương trên địa bàn huyện.

Hội thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

qua đó, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Theo đó, với tinh thần nhiệt tình, hào hứng, vui tươi của tuổi trẻ, các đội thi đã trải qua 3 phần thi, gồm: thi trắc nghiệm, thi trả lời nhanh các vấn đề liên quan Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2017 “Học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ” và phần thi chú thích ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh sao cho ảnh và bảng chú thích khớp với nhau.

Kết quả, BTC đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các đội thi có số điểm cao nhất và đội xã Tân Lược đã xuất sắc đạt giải nhất của hội thi.

Dịp này, UBND huyện Bình Tân cũng đã trao giấy khen cho 7 đảng viên trẻ tiêu biểu trong công tác Đoàn năm 2018 của huyện.

Tin, ảnh: Quang Nghị