Bão cát tấn công, Bắc Kinh (Trung Quốc) chìm trong bụi bẩn ô nhiễm

Cập nhật, 21:44, Thứ Sáu, 16/04/2021 (GMT+7)

Trận bão cát chiều 15/4 (giờ địa phương) là trận bão cát lớn thứ 3 tấn công Bắc Kinh (Trung Quốc) chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Bão cát kèm mưa và gió khiến toàn thành phố chìm trong màu vàng của bụi bẩn, chỉ số bụi mịn PM10 tại nhiều khu vực trong thành phố cũng chạm mức ô nhiễm nghiêm trọng.

 

Toàn thành phố Bắc Kinh chìm trong cát bụi, tầm nhìn hạn chế khiến các phương tiện giao thông phải bật đèn khi lưu hành trên đường. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

16h chiều tại một giao lộ trong thành phố Bắc Kinh. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Người dân Bắc Kinh che chắn kỹ càng khi đi ra đường. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Bụi bẩn phủ kín áo khoác một nhân viên làm việc tại trạm xe bus. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Nhân viên tại trạm xe bus lau chùi các bảng chỉ dẫn tuyến đường. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Bụi kèm theo mưa khiến mọi thứ ở Bắc Kinh đều trở nên nhem nhuốc. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Ô tô đỗ ngoài trời bị phủ kín bụi. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Các trung tâm rửa xe sẽ "đông khách" sau trận bão cát. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Bụi bẩn phủ kín các xe đạp công cộng. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Chỉ số PM10 đo được tại nhiều khu vực trong thành phố Bắc Kinh đã chạm mức ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

 

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và che chắn kỹ càng khi ra đường. Tàu điện ngầm là lựa chọn tối ưu cho người dân khi có việc phải ra ngoài. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu./.

Theo PV/VOV