Anh công bố dự luật mới về hậu Brexit, EU yêu cầu họp khẩn

Cập nhật, 10:47, Thứ Năm, 10/09/2020 (GMT+7)

Ngày 9/9, EU đã yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn cấp với Anh để thảo luận về một dự luật được đề xuất nhằm không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận "ly hôn" Brexit.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp ở London, Anh, ngày 2/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp ở London, Anh, ngày 2/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/9, Chính phủ Anh đã công bố một dự luật mới chi phối các thỏa thuận thương mại hậu Brexit trong nội bộ nước này, mà chính việc phê chuẩn dự luật này vi phạm thỏa thuận giữa London với Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng Dự luật thị trường nội địa Vương quốc Anh sẽ duy trì việc làm và hòa bình ở Bắc Ireland, song chính phủ của ông thừa nhận văn kiện này đề ra những thay đổi đơn phương vi phạm Thỏa thuận Brexit với EU.

Ngày 9/9, EU đã yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn cấp với Anh để thảo luận về một dự luật được đề xuất nhằm không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận "ly hôn" Brexit.

Phát biểu với các phóng viên, Phó Chủ tịch EU Maros Sefcovic cho hay: "Tôi sẽ kêu gọi một ủy ban chung đặc biệt về thỏa thuận Brexit tổ chức cuộc họp càng sớm càng tốt để các đối tác Vương quốc Anh của chúng ta thảo luận và hồi đáp những quan ngại sâu sắc của chúng ta về dự luật."

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã cảnh báo Anh rằng dự luật mới của Anh, rút lại các điều khoản trong thỏa thuận Brexit, nếu được thông qua, sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Trên tài khoản Twitter, Chủ tịch von der Leyen viết: "Rất quan ngại trước việc Chính phủ Anh công bố ý định vi phạm thỏa thuận Brexit. Điều này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và làm xói mòn lòng tin."

Cùng ngày, Đức hy vọng Anh sẽ "thực thi đầy đủ" các điều khoản trong thỏa thuận Brexit, đồng thời bày tỏ lo ngại dự luật mới nêu trên của London./.

Theo (Vietnam+)