Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Cập nhật, 22:52, Thứ Tư, 29/07/2020 (GMT+7)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 29/7, Nhật Bản thông báo lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-COV-2 trong một ngày vượt 1.000 ca kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu bùng phát ở nước này vào giữa tháng 1 vừa qua. 

Nhân viên kiểm dịch lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay Narita, Nhật Bản, ngày 25/6/2020. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Nhân viên kiểm dịch lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay Narita, Nhật Bản, ngày 25/6/2020. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày ở Nhật Bản đã lên mức cao nhất từ trước tới nay sau khi các tỉnh có đông dân cư, trong đó có Aichi và Osaka, ghi nhận số ca mắc mới tăng cao chưa từng có. Cụ thể, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới ở tỉnh Osaka là 221 người, còn tại tỉnh Aichi là 167 người. Diễn biến này làm dấy lên quan ngại về sự lan rộng của dịch bệnh ở các địa phương khác ngoài thủ đô Tokyo.

Hiện thủ đô Tokyo vẫn tiếp tục là "điểm nóng" của dịch COVID-19, với 250 ca mắc mới trong 24 giờ qua, giảm 16 ca so với một ngày trước đó. Chính quyền thủ đô đã nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất.

Như vậy, tính đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 34.000 ca mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó có hơn 1.000 người tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Nhật Bản quy định, kể từ tháng 9 tới, tất cả những người chuẩn bị xuất cảnh vì mục đích công việc phải xét nghiệm chuỗi phản ứng polymerase (PCR) tại các cơ sở y tế được chỉ định ở nước này trước khi xuất cảnh để đảm bảo rằng họ không nhiễm virus SARS-COV-2.

 Nhật báo Yomiuri đưa tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ các cơ sở y tế muốn cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho các đối tượng trên từ ngày 27/7. Những người chuẩn bị xuất cảnh có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính để đăng ký trước trên một trang web. Sau đó, họ sẽ được giới thiệu tới một số cơ sở y tế được chỉ định và tiến hành xét nghiệm PCR để lấy chứng nhận trước khi xuất cảnh. 

Trong trường hợp người chuẩn bị xuất cảnh có kết quả dương tính với SARS-COV-2, các cơ sở y tế sẽ thông báo cho chính quyền tỉnh, thành phố nơi người đó cư trú để có biện pháp phòng ngừa sự lây lan của virus nguy hiểm này.

*Cùng ngày, nhà chức trách y tế Trung Quốc thông báo đã ghi nhận 101 ca mắc mới COVID-19 ở Trung Quốc đại lục trong ngày 28/7, trong đó có 98 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca nhập cảnh. 
Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, 89 ca tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Xinjiang), 8 ca ở tỉnh Liêu Ninh, 1 ca ở thủ đô Bắc Kinh. Không có trường hợp tử vong nào do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 28/7. 

Tính đến nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 84.060 ca mắc COVID-19, trong đó 482 bệnh nhân vẫn đang được chữa trị, 78.944 trường hợp đã bình phục và 4.634 người tử vong.

Trong khi đó, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo ghi nhận thêm 118 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh tại đây lên 3.002. 
Trong số các ca mắc mới COVID-19 tại Hong Kong có 113 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 5 ca nhập cảnh. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp Hong Kong ghi nhận hơn 100 ca mắc mới trong ngày. 67 ca trong số ca lây nhiễm trong cộng đồng có liên quan đến các ca mắc đã được xác định trước đó, và 46 trường hợp chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Theo Đào Thanh Tùng - Ngọc Hà (TTXVN)