Cặp đôi Ấn Độ phóng hỏa ô tô, bắn chỉ thiên tuyên bố kết hôn

Cập nhật, 19:38, Thứ Bảy, 28/09/2019 (GMT+7)

Một cặp đôi mới cưới tại Ấn Độ đã gây chú ý dư luận khi tuyên bố kết hôn theo một cách rất độc đáo: đốt một chiếc ô tô giữa đường và cầm súng bắn chỉ thiên.

Theo Đài Sputnik, sự việc xảy ra tại thành phố Mathura, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Cô dâu, Anjula Sharma, trước đó đã lấy chồng và sinh 3 người con. Trong khi đó, chú rể Shubham Choudhary cũng đã đính ước với một cô gái khác. Sau khi chuyện tình của họ bị phát giác, Shubham và Anjula tuyên bố họ sẽ kết hôn.

Khi cặp đôi phóng hỏa chiếc xe và bắn nhiều phát súng lên trời, sự kiện đã thu hút chú ý từ những người qua đường bất ngờ và khiến giao thông ngưng trệ. Người phụ nữ tiếp tục nạp đạn vào súng và đưa vũ khí cho người đàn ông. Họ còn mang theo mẹ đẻ và 3 người con của cô dâu tới hiện trường.

Khu vực được cho là gần một tòa án và văn phòng các quan chức chính phủ cấp cao.

Nhanh chóng, cặp đôi manh động đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, báo địa phương dẫn lời một cảnh sát đưa tin sức khỏe của đôi nam nữ này bất ổn. “Bất kỳ chuyện gì cũng xảy ra nếu chúng tôi không kiểm soát được tình hình kịp thời”, cảnh sát nói với báo Times of India. Khẩu súng mà cặp đôi sở hữu được cho là bị thu mua bất hợp pháp.

Thường trong các dịp lễ hội, nhiều người dân tại bang Uttar Pradesh dùng súng làm tiếng nổ ăn mừng như một sự thể hiện về sức mạnh hoặc quyền lực. Tuy nhiên, khi nhắc đến sự nguy hiểm hay thiệt hại tài sản khi viên đạn quay trở lại mặt đất, không một ai tỏ vẻ lường trước về nguy cơ.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức