Israel công bố kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử 2019

Cập nhật, 14:59, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

Đảng Likud cánh hữu giành được 36 ghế tại Quốc hội (Knesset), trong khi đảng Xanh-Trắng của cựu Tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz chỉ giành được 35 ghế.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) mừng chiến thắng với những người ủng hộ tại trụ sở đảng Likud ở Tel Aviv, ngày 10/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) mừng chiến thắng với những người ủng hộ tại trụ sở đảng Likud ở Tel Aviv, ngày 10/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin các kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tại Israel 2019, được công bố đêm 11/4 cho thấy đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đánh bại đối thủ chính là đảng Xanh-Trắng.

Cụ thể, đảng Likud cánh hữu giành được 36 ghế tại Quốc hội (Knesset), trong khi đảng Xanh-Trắng của cựu Tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz chỉ giành được 35 ghế.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, Thẩm phán Hanan Melcer đã công bố kết quả trên sau 2 ngày kiểm phiếu.

Trước đó, cơ quan này đã hoãn công bố kết quả kiểm phiếu do các sự cố về máy tính.

Hiện, ông Netanyahu cần ít nhất sự ủng hộ của 61 nghị sỹ trong Quốc hội gồm 120 ghế của Israel để thành lập một chính phủ liên minh.

Ông Netanyahu cũng cho biết có ý định thành lập chính phủ liên minh với các đảng cánh hữu và cựu hữu.

Nhóm đảng theo đường lối cánh hữu giành được tổng cộng 65 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel vừa qua./.

Theo Vietnam+