Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố danh sách các khu vực bầu cử

Cập nhật, 18:24, Thứ Năm, 15/11/2018 (GMT+7)

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã hoàn tất phân định 350 khu vực bầu cử cho cuộc đua vào Hạ viện và sẽ công bố trên Công báo Hoàng gia.

Ngày 14/11, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC), ông Ittiporn Boonpracong cho biết, Ủy ban này đã hoàn tất việc phân định 350 khu vực bầu cử cho cuộc đua vào Hạ viện Thái Lan và sẽ công bố trên Công báo Hoàng gia trong vài ngày tới.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC), ông Ittiporn Boonpracong. Ảnh: Bangkok post.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC), ông Ittiporn Boonpracong. Ảnh: Bangkok post.

Số lượng khu vực bầu cử Hạ viện đã giảm 25 khu vực so với 375 khu vực trong dự thảo Luật bầu Hạ nghị sĩ ban đầu. Hiện Ủy ban bầu cử Thái Lan đang tham vấn thêm ý kiến đánh giá của các quan chức bầu cử cấp tỉnh trước khi chính thức công bố.

Theo hệ thống khu vực bầu cử mới, một số khu vực dự kiến sẽ rộng hơn trước đây. Theo đó, 350 khu vực bầu cử sẽ trực tiếp bầu ra 350 Hạ nghị sĩ trong tổng số 500 ghế của Hạ viện, 150 ghế còn lại sẽ được Ủy ban bầu cử Thái Lan phân bổ theo danh sách đảng, căn cứ vào tỷ lệ số phiếu giành được tại các khu vực bầu cử.

Với khoảng 66,2 triệu cử tri Thái Lan đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu tại 350 khu vực, tỷ lệ trung bình số cử tri trên một khu vực bầu cử là gần 190.000 người.

Sau khi có danh sách phân chia lại các khu vực bầu cử tại Thái Lan, các chính đảng sẽ có thời gian để lựa chọn các ứng viên cho từng khu vực, chuẩn bị cho bầu cử sơ bộ và tổ chức các hoạt động tranh cử ngay sau khi luật hữu cơ về bầu Hạ nghị sĩ có hiệu lực vào ngày 12/12/2018.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp với Chính phủ, Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) và Hội đồng Quốc gia về trật tự và hòa bình (NCPO) để tham vấn về thời điểm diễn ra tổng tuyển cử.

Hiện Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã bổ nhiệm 597 quan sát viên để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2019./.

Theo VOV