Vì sao Mỹ "lo sốt vó" trước thương vụ mua bán S-400 của Nga và Ấn Độ?

Cập nhật, 17:50, Thứ Tư, 18/07/2018 (GMT+7)

Việc Ấn Độ đẩy mạnh mua hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf của Nga khiến Mỹ thấp thỏm lo âu.

Phát biểu với hãng tin Sputnik, ông Rakesh Krishnan Simha chuyên gia phân tích vấn đề đối ngoại và quân sự New Zealand đã nêu 3 lý do khiến Mỹ muốn tìm mọi cách ngăn cản thỏa thuận này.

Hệ thống phòng không tiên tiến S-400 Triumf của Nga. Ảnh: Sputnik.
Hệ thống phòng không tiên tiến S-400 Triumf của Nga. Ảnh: Sputnik.

Mỹ đứng ngồi không yên trước thỏa thuận Nga-Ấn

“Được biết đến là hệ thống chống tăng và chống tên lửa mạnh nhất thế giới, hệ thống S-400 được phát triển từ hệ thống tên lửa S-75 từng bắn hạ máy bay do thám U-2 của Mỹ trên bầu trời Nga vào năm 1960.

Uy lực của hệ thống này là lý do tại sao nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia muốn xếp hàng để mua bằng mọi giá.

Với phạm vi theo dõi vào khoảng  600km, khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở phạm vi lên tới 400 km, độ cao 30km, tốc độ nhanh chóng mặt 17.000km/ giờ, S-400 thực sự là vũ khí phòng không đáng gờm”, ông Simha cho biết.

Tuy nhiên Mỹ đã nhiều lần đưa ra tín hiệu rằng nước này không hoan nghênh thỏa thuận mua bán S-400 do Nga và Ấn Độ ký kết năm 2016. “Có rất nhiều lo ngại từ phía Mỹ, cả ở chính phủ lẫn quốc hội Mỹ”.

Tờ Hindu dẫn lời ông Mac Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ trong buổi họp báo cuối tháng 5 vừa qua cho biết: “Chúng tôi lo lắng là bởi nhận thấy không chỉ Ấn Độ mà bất cứ quốc gia nào khác mua hệ thống S-400 của Nga cũng sẽ làm phức tạp khả năng hợp tác giữa Mỹ với những nước này”.  

Ông Mac Thornberry cho biết thêm, mối lo ngại này không liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, trong khuôn khổ đạo Luật Chống đối thủ Mỹ thông qua Trừng phạt (CAATSA) được thi hành vào năm 2017.

Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ đã phản đối quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 này. Sự phản đối của họ cũng là điều dễ hiểu bởi Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hơn nữa Mỹ cũng lo ngại khi Thổ Nhĩ Kỳ vận hành máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất song song với hệ thống S-400 thì mọi bí mật và điểm yếu của F-35 sẽ bị bộc lộ.

Tuy nhiên, Ấn Độ không phải là nước thành viên của NATO và không có nhu cầu sở hữu F-35 của Lockheed Martin. Vậy thì điều gì khiến Mỹ “đứng ngồi không yên” trước thỏa thuận giữa Nga và Ấn Độ?.

S-400 giúp tăng cường quan hệ Nga-Ấn

“Thứ nhất, S-400 là ví dụ hiếm thấy về một tên lửa phi hạt nhân nhưng lại được xem là vũ khí chiến lược. Các giao dịch lớn như vậy thường ràng buộc cả bên mua và bên bán vào những cam kết chiến lược trong suốt vòng đời của loại vũ khí này”, ông Mac Thornberry nói.

Xét đến tuổi thọ của hệ thống phòng không S-400, chuyên gia Mac Thornberry cho biết, S-400 có thể được tích hợp vào trung tâm hệ thống phòng thủ tên lửa của Ấn Độ trong nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực chia tách Ấn Độ khỏi quan hệ đối tác quốc phòng với Nga, hệ thống S-400 là một trong những rào cản hàng đầu đối với kế hoạch này của Mỹ.

Trước đó vào những năm 1990, người Serbia đã sử dụng hệ thống phòng không SAM 30 năm tuổi của Nga để bắn hạ một máy bay tàng hình của Mỹ.

Mặt khác, Ấn Độ cũng là nước có tầm ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, quân đội Ấn Độ cũng được biết đến là đối tác mua vũ khí cầu kỳ và khó tính vì đòi hỏi các loại vũ khí này phải trải qua nhiều năm thử nghiệm trước khi chính thức sở hữu chúng.

Do vậy, nhiều quốc gia muốn theo sự chỉ dẫn của nước này khi muốn mua các loại vũ khí khủng với kinh phí lớn.  

Mac Thornberry nhấn mạnh: “Người Mỹ lo ngại, một khi Ấn Độ mua S-400 của Nga thì sẽ tạo ra hiệu ứng domino đối với các quốc gia khác từng có tiền sử mua vũ khí của Mỹ.

Thực tế là sau khi Ấn Độ và Nga ký kết hợp đồng mua S-400, nhiều quốc gia ủng hộ Mỹ như Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận với Nga”.

Thay đổi cán cân quyền lực tại khu vực Nam Á

Theo ông Simha, nguyên nhân thứ  2 khiến Mỹ lo ngại là hệ thống S-400 của Nga có thể gây ảnh hưởng tới quốc phòng và an ninh của Pakistan cũng như cán cân quyền lực trong khu vực, ám chỉ quan hệ mật thiết giữa Washington và Islamabad.

“S-400 sẽ biến hệ thống phòng thủ của Ấn Độ tại khu vực biên giới với Pakistan thành hệ thống tấn công, và mở rộng hệ thống chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) lên lãnh thổ Pakistan hay các vùng lân cận của Trung Quốc.

S-400 sẽ làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của các loại vũ khí phòng không của Pakistan, đặc biệt máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Do phạm vi theo dõi lên đến 600km và phạm vi tấn công lên đến 400km, nên chỉ cần 3 tiểu đoàn S-400 đồn trú ở khu vực biên giới cũng đủ nắm thông tin hầu hết các khu vực ở Pakistan, ngoại trừ phần cực tây cằn cỗi ở tỉnh Balochistan”.

Nhà phân tích Mac Thornberry nhận định, hệ thống S-400 nếu được lắp đặt tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ tạo ra ưu thế cho Ấn Độ và điều này vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.

“Mỹ không muốn cán cân quyền lực tại Nam Á nghiêng về phía Ấn Độ.

Dù hai bên có mối thâm tình, song Mỹ vẫn coi Ấn Độ là một đối thủ kinh tế lâu dài với quan điểm khác biệt hoàn toàn về nhiều vấn đề quốc tế”.  

S-400 – loại vũ khí chống tàng hình hiệu quả

Cuối cùng, S-400 là loại vũ khí chống tàng hình cực kỳ hiệu quả và sự gia tăng của hệ thống này trên toàn thế giới sẽ làm bộ lộ các điểm yếu của máy bay tàng hình F-35.

Nhà quan sát Simha nhấn mạnh rằng, không một loại máy bay tàng hình nào có thể qua mặt được S-400, viện diễn các báo cáo cho thấy ưu điểm nổi bật của hệ thống này. Theo ông, loại máy bay chiến đấu F-35 thế hệ mới của Mỹ đã gây ra nhiều tranh cãi.

Một số chuyên gia hàng không cho rằng nó không mạnh mẽ, không được trang bị đầy đủ và khả năng tàng hình không được như ý muốn.

“S-400 có thể làm bộc lộ nhiều thiếu sót của F-35, khiến ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ phải xấu hổ khi mà trong thời gian tới, Mỹ có ý định thay thế toàn bộ máy bay chiến đấu của nước này bằng F-35”./.

Theo Hồng Anh (VOV.VN)