EU hoan nghênh 'lệnh ngừng bắn lịch sử' ở Afghanistan

Cập nhật, 18:34, Chủ Nhật, 17/06/2018 (GMT+7)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn "lịch sử" giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban trong dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

 

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini. Ảnh: THX/TTXVN

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini. Ảnh: THX/TTXVN

 

Trong tuyên bố đưa ra ngày 16/6, bà Mogherini nhấn mạnh lệnh ngừng bắn này đã giúp người dân Afghanistan có được một khoảng thời gian yên bình sau 17 năm xung đột triền miên. Bà cũng đặc biệt hoan nghênh quyết định của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani về việc gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn này, đồng thời kêu gọi Taliban có phản ứng thiện chí. 

 

Theo bà, việc các quan chức và binh lính chính phủ, các tay súng Taliban chúc mừng nhau trong dịp lễ Eid al-Fitr và cùng nhau cầu nguyện cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với thỏa thuận ngừng bắn nói trên và đã phác thảo "hình hài" của một nền hòa bình tại Afghanistan. 

 

Trước đó, trong một động thái khác thường, ngày 16/6, hàng trăm phiến quân Taliban đã cùng các lực lượng an ninh Afghanistan tham gia sự kiện mừng lễ Eid al-Fitr. Đây là dấu hiệu khích lệ về sự hòa giải sau khi hai bên nhất trí về một lệnh ngừng bắn. 

 

Trước những tín hiệu tích cực này, Tổng thống Ghani đã tuyên bố kéo dài vô thời hạn lệnh ngừng bắn mà phía chính phủ dự kiến ban đầu chỉ có hiệu lực trong 7 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 19/6, còn Taliban dự kiến chỉ là 3 ngày (kết thúc ngày 17/6). Theo ông, cả hai bên đều tuân thủ chấm dứt các hành động thù địch nhân dịp lễ Eid al-Fitr nên việc gia hạn là phù hợp. 

 

Ông cũng đã yêu cầu phiến quân Taliban có hành động tương tư. Tuy nhiên, vụ đánh bom liều chiến khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 30 người bị thương tại tỉnh Nangarhar ngày 16/6 đã phủ bóng đen lên lênh ngừng bắn này. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

 

Theo TTXVN/Báo Tin tức