Dân Mỹ lại biểu tình phản đối tấn công quân sự Syria

Cập nhật, 17:20, Chủ Nhật, 22/04/2018 (GMT+7)

Những người biểu tình cho rằng, Chính phủ Mỹ đang phóng đại về nguy cơ vũ khí hóa học ở Syria.

Ngày 21/4, hàng trăm người đã xuống đường tuần hành ở Chicago, Mỹ để phản đối hành động của Chính quyền Tổng thống Trump và đồng minh tấn công quân sự Syria.

Người biểu tình phản đối Chính phủ Mỹ can thiệp quân sự vào Syria. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình phản đối Chính phủ Mỹ can thiệp quân sự vào Syria. Ảnh: Reuters.

Những người tuần hành mang theo nhiều biểu ngữ chống chiến tranh như: “Không có bom Mỹ ở Syria”, “Dừng ngay chiến tranh ở Syria”, “Nước Mỹ cần ra khỏi Syria, không có chiến tranh, không tấn công quân sự”...

Những người biểu tình cho rằng, Chính phủ Mỹ đang phóng đại về nguy cơ vũ khí hóa học ở Syria và việc tấn công quân sự vào một quốc gia có chủ quyền khác là vi phạm luật pháp quốc tế.

Họ yêu cầu Chính phủ Mỹ cần dừng các hành động tấn công quân sự nhằm vào dân thường vô tội, gây bất ổn cho khu vực. Các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán và đưa các vấn đề tranh cãi ra Liên Hợp Quốc.

Hôm 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một cuộc không kích vào Syria với lý do Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Cuộc không kích chớp nhoáng này có sự tham gia của Pháp và Anh./.

Theo VOV