Phần Lan đứng đầu những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Cập nhật, 10:46, Thứ Sáu, 16/03/2018 (GMT+7)

Sau khi Na Uy được xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới hồi năm ngoái, năm nay đến lượt Phần Lan được chính thức xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, bao gồm cả phần đánh giá của những người nhập cư đến nước này.

Một góc Thủ đô Helsinki của Phần Lan. (Nguồn: pymnts.com)
Một góc Thủ đô Helsinki của Phần Lan. (Nguồn: pymnts.com)


Đây là xếp hạng của báo cáo mang tên "World Happiness Report" được Liên hợp quốc công bố ngày 14/3. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Phần Lan đã vượt qua Na Uy và Đan Mạch để dẫn đầu trong bảng xếp hạng kể trên, tiếp đến là Iceland, Thụy Sĩ, Hà Lan, Canada, New Zealand, Thụy Điển và Australia. Ngoài việc được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Phần Lan cũng được xếp hàng đầu về tiêu chí hạnh phúc của người nhập cư vào nước này. 

Được Liên hợp quốc thực hiện từ năm 2012, báo cáo "World Happiness Report" xếp hạng 156 quốc gia theo những tiêu chí như sự giàu có, mục tiêu sống, vấn đề tham nhũng, tự do và những yếu tố khác trong việc đánh giá chất lượng cuộc sống. 

Theo Giáo sư John Helliwell, Đại học British Columbia của Canada, kết quả đáng ngạc nhiên nhất của báo cáo trên là sự thống nhất về tiêu chí đánh giá hạnh phúc của người dân nhập cư và người bản xứ. 

Đứng cuối bảng xếp hạng trong báo cáo nói trên là những nước như Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Tanzania và Yemen. Cũng theo báo cáo này, Đức xếp thứ 15, tăng 3 bậc so với Mỹ. 

Theo nhà kinh tế học Jeffrey Sachs, nguyên nhân khiến Mỹ bị tụt bậc trong bảng xếp hạng là do sự gia tăng tình trạng béo phì của người dân nước này, vấn đề sử dụng ma túy và nhiều người dân Mỹ bị trầm cảm./. 

Theo TTXVN