Nhân viên ngoại giao Nga buộc phải rời Anh vào ngày 20/3

Cập nhật, 15:15, Thứ Bảy, 17/03/2018 (GMT+7)

Ngày 16/3 (giờ địa phương), Anh tuyên bố 23 nhân viên ngoại giao Nga sẽ bị buộc rời khỏi nước này vào ngày 20/3.

Bên ngoài Đại sứ quán Nga tại London, Anh. Ảnh Reuters
Bên ngoài Đại sứ quán Nga tại London, Anh. Ảnh Reuters

Anh đã chĩa thẳng mũi tên vào Nga trong vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái bị đầu độc bằng chất hóa học. Tuy nhiên, Nga vẫn kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này.

RIA trích dẫn lời Đại sứ Nga tại Anh cho biết, 23 nhân viên ngoại giao Nga sẽ buộc phải trời khỏi Anh vào ngày 20-3. 

Trong một diễn biến khác, vào ngày 16-3, Anh đã tiến hành một cuộc điều tra về cái chết của một doanh nhân người Nga có tên Boris Berezovsky, tuy nhiên lại không nói gì đến liệu vụ việc này có liên quan đến vụ cựu điệp viên bị đầu độc hay không.

Khi được hỏi về việc liệu Nga có đáp trả bằng việc trục xuất nhân viên ngoại giao Anh hay không, Ngoại trưởng Nga trả lời rằng: "Rõ ràng là chúng tôi sẽ làm như vậy," theo Reuters.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã nhắc lại quan điểm của Moscow rằng không hề có bất cứ "bằng chứng rõ ràng" nào cho  sự can thiệp nào của Nga vào vụ tấn công.

Theo CAND