Campuchia: Cựu thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy bị buộc tội phản quốc

Cập nhật, 17:56, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)

Theo Reuters, ngày 6/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định cựu Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP - hiện đã bị giải thể) đối lập, ông Sam Rainsy đã phạm tội phản quốc thông qua việc xúi giục binh sỹ nước này bất tuân mệnh lệnh của chính quyền, đồng thời cho biết ông Rainsy sẽ chịu lệnh khởi tố mới. 

Ông Sam Rainsy tới dự phiên họp toàn thể Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh ngày 9/4/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ông Sam Rainsy tới dự phiên họp toàn thể Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh ngày 9/4/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)


Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại Paris, ông Sam Rainsy cho biết: “Trên khắp thế giới, vào bất kỳ thời điểm nào, các lực lượng vũ trang không tuân theo mệnh lệnh do các nhà độc tài đưa ra nhằm sát hại dân thường." 

Đáp lại, Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm quyền hơn 32 năm qua, cho biết quân đội Campuchia sẽ đâm đơn kiện cựu Chủ tịch CNRP. 

Phát biểu trước các công nhân dệt may tại thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen nhấn mạnh: “Đây là một tội mưu phản, một sự xúi giục binh lính bất tuân mệnh lệnh."

Động thái mới nhất trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi một tòa án giải thể đảng CNRP đối lập, qua đó mở đường cho Thủ tướng Hun Sen tiếp tục củng cố quyền lực trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới./. 

Theo TTXVN