Đường về Long Mỹ thêm đẹp

Cập nhật, 17:02, Thứ Tư, 19/02/2020 (GMT+7)

 

Nhờ sự chung tay, nhiệt tình của cán bộ, hội viên nông dân mà tuyến Đường huyện 30 thêm khởi sắc.
Nhờ sự chung tay, nhiệt tình của cán bộ, hội viên nông dân mà tuyến Đường huyện 30 thêm khởi sắc.

Trở về thăm xã Long Mỹ (Mang Thít)- xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh- trên tuyến Đường huyện 30 từ Cái Chuối đến cổng chào ấp Long Khánh, chúng tôi cảm nhận diện mạo nông thôn xã thêm khởi sắc với những cây hoa hoàng yến, mắt ngọc, lá gấm… đang khoe sắc thắm. Đó chính là nhờ công vun trồng, chăm sóc của Hội Nông dân xã nhằm chung tay nâng chất tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm cho xã NTM.

Đường quê thêm đẹp

Chúng tôi đến nhân lúc các chú, các anh trong Hội Nông dân xã đang tất bật tưới các cây hoa ven lề đường thuộc tuyến Đường huyện 30. Quệt những giọt mồ hôi trên trán, ông Võ Hiếu Nghĩa- Chủ tịch Hội Nông dân xã- cười tươi: “Có phong trào rồi thì mình ráng duy trì để đường sá đẹp hơn. Qua đó còn chung tay cùng địa phương nâng chất tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm nữa”.

Tuyến đường do hội đảm nhiệm dài khoảng 4km, song có một số đoạn không qua nhà dân nên không thể nhờ dân chăm sóc dùm được. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm anh em hội viên phải tranh thủ vác thùng ra tưới. “Đây là đợt ra quân chăm sóc cảnh quan môi trường lần thứ 3 kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay”- ông Võ Hiếu Nghĩa cho biết thêm.

Là người có mặt “trên từng cây số” trong các đợt ra quân, anh Võ Thanh Hải (ấp Long Khánh) nói: “Trước giờ đợt ra quân nào của hội, tui cũng tham gia từ trồng cây đến tưới cây, mé cây, thu gom rác, dọn dẹp cảnh quan… Ở đây có mấy chú, mấy anh em xúm xít nhau làm nên thấy vui chứ không mệt gì. Mình góp công để duy trì cảnh quan cho ấp, cho xã ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Minh Quang (ấp Long Hòa 1) cũng là người thường xuyên tham gia ra quân cùng hội. Ông nói: “Từ khi hội đảm nhiệm tuyến đường này, hội thường xuyên tổ chức ra quân trồng bông, dọn dẹp cảnh quan, lâu lâu thấy trời nắng nóng thiếu nước thì anh em tập trung làm, mỗi người góp chút công sức vậy mà cây phát triển tốt, nhìn lại thấy nông thôn mình ngày càng đổi mới, xanh hơn và sạch hơn, đi đường cũng thấy vui hẳn”.

Theo ông Võ Hiếu Nghĩa, để góp phần nâng chất tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM, hội tiếp tục duy trì mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua mô hình thu gom rác thải và xây dựng mới mô hình “Ngày thứ bảy xanh”, dọn dẹp cảnh quan môi trường trên tuyến Đường huyện 30 từ cầu Cái Chuối đến cổng chào ấp Long Khánh.

Năm qua, hội còn vận động hội viên và nhân dân trên tuyến thu gom trên 1,4 tấn rác tập trung vào thùng chứa. Bên cạnh, hội còn hỗ trợ cây giống và phối hợp với Ban vận động ấp Long Khánh làm cỏ và trồng cây mắt ngọc ở cổng chào ấp Long Khánh.

Chung tay bảo vệ môi trường

Theo BCĐ chương trình xây dựng NTM xã Long Mỹ, thời gian qua, xã tích cực vận động hộ gia đình và cơ sở sản xuất- kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và đảm bảo môi trường. Nhìn chung, các cơ sở đều thực hiện tốt các nội dung đã cam kết.

Bên cạnh, xã còn vận động người dân rong mé cây trên các tuyến đường giao thông, phát quang bụi rậm và cải thiện môi trường xung quanh nơi ở, thu gom rác thải sinh hoạt gia đình để vận chuyển rác về nơi tập trung.

Ngoài ra, xã còn trang bị mới 24 thùng rác để bố trí trên các tuyến đường của xã. Trong năm qua, xã được hỗ trợ xây 19 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, nâng tổng số đến nay được 32 bể chứa, đảm bảo thu gom rác thải trên địa bàn.

Theo kế hoạch, năm 2020, xã sẽ xây dựng điểm tập kết chai và vỏ thuốc bao bì bảo vệ thực vật; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là các cơ sở chăn nuôi; tổ chức trồng hoa, cây xanh dọc theo tuyến đường A, B của xã.

Đồng thời tạo điều kiện cho những hộ có nhu cầu kéo nước máy được kéo nước về sử dụng; vận động hộ dân chỉnh trang hàng rào, giữ gìn vệ sinh môi trường chung; tiếp tục vận động đăng ký và theo dõi các hộ dân thực hiện mô hình “nhà tôi xanh- sạch- đẹp”; đảm bảo 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm…

Hội viên Hội Nông dân xã Long Mỹ chuyền nước từ mương vườn và kéo tay đi hàng cây số để tưới cây.
Hội viên Hội Nông dân xã Long Mỹ chuyền nước từ mương vườn và kéo tay đi hàng cây số để tưới cây.

Ông Võ Hiếu Nghĩa cho biết thêm, trong quý I/2020, hội sẽ xây dựng “tuyến đường xanh- sạch, văn minh, không rác thải nhựa” trên tuyến Đường huyện 30 với khẩu hiệu “Hãy cùng chúng tôi chung tay bảo vệ môi trường”.

Dự kiến, trong ngày ra quân sẽ rong mé, cắt tỉa cây, dọn dẹp cảnh quan, thu gom rác thải. Theo kế hoạch, nguồn kinh phí thực hiện được trích từ phí ủy thác ngân hàng chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời vận động mạnh thường quân, hội viên đóng góp thêm để duy trì phong trào.

Để góp phần nâng chất các tiêu chí NTM, năm 2019, Hội Nông dân xã Long Mỹ đã vận động làm 2 công trình đường đan thuộc ấp Long Hòa 1 và ấp Long Khánh với tổng chiều dài 430m, kinh phí 70 triệu đồng với 46 ngày công lao động; vận động hội viên tham gia BHYT- BHXH, đồng thời hỗ trợ 4 thẻ BHYT với 2 triệu đồng. Bên cạnh, hội còn vận động 111 hộ nông dân cam kết sản xuất- kinh doanh nông sản an toàn. Toàn hội có 1.114 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có 1.059 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 95,06%.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI