​Chuyện tờ vé số-Kỳ cuối: Nhọc nhằn đội quân "bán may mắn"

Cập nhật, 07:32, Thứ Ba, 02/07/2019 (GMT+7)
Nhiều người xem đây là một nghề mưu sinh- nhất là người yếu thế. Trong ảnh: Người bán vé số dạo trên đường phố Vĩnh Long.
Nhiều người xem đây là một nghề mưu sinh- nhất là người yếu thế. Trong ảnh: Người bán vé số dạo trên đường phố Vĩnh Long.

LTS: Tờ vé số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long có mặt ở rất nhiều tỉnh- thành và nguồn thu từ đây đóng góp cho ngân sách, cho đầu tư phát triển tăng dần. Từ đầu năm 2016 đến nay, mức đóng góp chiếm gần 41% tổng mức chi đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, hàng năm, Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long còn hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Người sống dựa vào tờ vé số cũng không ít. Tuy nhiên, đời sống của họ- nhất là những người yếu thế- còn lắm khó khăn, con đường mưu sinh của họ vẫn còn lắm gập ghềnh khi mà phải đối mặt với vấn nạn cướp giật, lừa đảo,…

Mỗi tuần đóng góp ngân sách 25 tỷ đồng

Nếu bạn để ý thì sẽ thấy tờ vé số của Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến Vĩnh Long ngày nay đã được cải tiến rất nhiều so với trước đây. Vé số được in trên loại giấy tốt hơn, đồng thời có nhiều yếu tố bảo mật tránh làm giả như phủ UV, phản quang, chữ trong số…

Vào lúc 16 giờ 10 phút chiều thứ sáu hàng tuần, kết quả kỳ xổ số được truyền hình trực tiếp trên Đài THVL1, sóng FM của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long và Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Còn trên tờ báo Vĩnh Long số chủ nhật (nhưng thực tế sáng thứ 7 đã có mặt trên sạp báo) ở trang cuối có dành một góc riêng để đăng kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở vào ngày thứ sáu, trong phần thông báo thường ghi nội dung như vầy: Tuần qua, vé số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long loại… mở ngày thứ sáu…

Người trúng giải đặc biệt ở huyện Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt, quận Ô Môn (cùng của TP Cần Thơ); TX Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long). Chừng ấy thông tin cũng đã cho thấy tờ vé số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long đã đi rất xa, góp phần mang đến nhiều niềm vui cho người trúng thưởng, nhất là các tân tỷ phú tại nhiều địa phương, đồng thời cũng tạo nên một thương hiệu vé số kiến thiết Vĩnh Long sẽ mang đến nhiều may mắn cho người mua.

Về phía công ty luôn mong muốn người trúng xổ số sử dụng có hiệu quả tiền trúng giải để tiếp tục làm ăn phát triển kinh tế gia đình, dành một phần để làm công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tránh sa vào việc ăn chơi, tiêu xài xả láng rồi cuối cùng trắng tay như một số trường hợp đã xảy ra.

Anh Lê Nguyễn Trung Hội- Trưởng Phòng Kế hoạch Cung tiêu thuộc Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long- cho biết hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng khả quan, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước.

Như năm 2018, tính trung bình mỗi tuần công ty đóng góp vào ngân sách tỉnh trên 25 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn kinh phí đầu tư vào nhiều công trình phúc lợi, các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới…

Với tâm trạng của một người làm công tác kinh doanh, anh không giấu giếm nỗi lo, đó là thỉnh thoảng lại nghe tin về chuyện cướp giật vé số của người đi bán dạo, in vé giả bằng máy in màu, cạo sửa vé trật thành vé trúng (thường là mệnh giá thấp) để lừa những người bán vé số dạo vẫn còn xảy ra. Theo ghi nhận của công ty, phần lớn các vé cạo sửa vé giả thường xuất hiện từ hướng TP Hồ Chí Minh.

Theo anh, rất có thể là do một băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện, chúng có các thiết bị in ấn để chỉnh sửa kết quả trên tờ vé số và đối tượng chúng thường nhắm vào là những quầy vé số nhỏ lẻ, những người già, trẻ em không có kinh nghiệm trong việc phân biệt vé số bị cắt dán, cạo sửa hoặc in bằng máy in màu. Về vấn đề này, anh Hội đề nghị ngành công an cần lưu tâm và có kế hoạch triệt xóa.

Cần tiếp tục hỗ trợ người bán vé số dạo

Như đã nói ở phần trên, hiện nay đội ngũ người bán vé số dạo xuất hiện ngày càng nhiều. Hàng ngày, chúng ta dễ dàng bắt gặp người bán vé số tại các quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, những nơi tập trung đông người như chợ, bến xe, bến phà, khu vực trường học nơi có nhiều phụ huynh đợi rước con…

Tuy nhiên, một số người lại không thích mua vé số dạo mà đến thẳng các quầy vé số để lựa chọn con số mình ưa thích. Đối với người bán dạo, mỗi ngày chỉ cần bán 100- 150 vé thì tiền lời vào khoảng 100- 150 ngàn đồng, góp phần trang trải chi phí cuộc sống của những người nghèo, người không có công ăn việc làm, người già hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật…

Chắc chúng ta không khỏi chạnh lòng khi thấy những người tàn tật đi xe lăn, những cụ già gối mỏi, lưng còng ngồi bệt bên góc đường bán vé số. Những ánh mắt lo âu, bước chân vội vã, những lời mời nhưng thực chất như van nài của những người bán vé số khi trong tay vé số còn nhiều mà giờ xổ số sắp đến hay dáng người bán vé số lầm lũi bước đi trên những con đường nắng trưa cháy bỏng, những con phố mịt mờ mưa, gió…

Trong khi chưa có giải pháp thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững thì khó lòng xóa bỏ hình ảnh những người già, trẻ em cầm trên tay xấp vé số đi bán dạo trên mảnh đất này.

Vì vậy mong rằng các công ty xổ số, các đại lý vé số cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của những người bán vé số dạo như đã từng làm như tặng xe lăn, xe lắc tay cho những người tàn tật, xây nhà đại đoàn kết cho những người nghèo khó, neo đơn, hỗ trợ tiền mua BHYT, tặng tập vở, trang bị áo mưa, giỏ xách,... cho những người bán vé số như câu khẩu hiệu đã đề ra: “Ích nước lợi nhà”.

Câu chuyện về tờ vé số sẽ còn rất dài và thêm sinh động có bi, có hài qua từng ngày, từng kỳ xổ số. Dẫu sao cũng phải công nhận rằng kinh doanh vé số là ngành làm ra tiền cho ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động, đồng thời cũng mang đến niềm hy vọng cho nhiều người mỗi khi chiều xuống.

Bài, ảnh: ANH TIẾN