Chuyện tờ vé số- Kỳ 1: "Thần may mắn" đâu đây...

Cập nhật, 04:39, Thứ Bảy, 29/06/2019 (GMT+7)

 

Khách hàng đến lãnh thưởng tại Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Khách hàng đến lãnh thưởng tại Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Sáng nay ngồi ở quán cà phê, nếu tôi nhớ không lầm thì trong khoảng 1 giờ đồng hồ đã có 7 người đến mời mua vé số. Trong số này, có 5 người là phụ nữ, 2 người là đàn ông (có một người tàn tật di chuyển bằng xe lăn). Còn chạy xe dọc các con đường nội ô- nhất là khu vực Phường 1, Phường 2 (TP Vĩnh Long) thì dễ dàng bắt gặp những quầy vé số của các đại lý có nhiều người ghé mua.

Điều đó cho thấy “đội quân” bán vé số của tỉnh Vĩnh Long là khá “hùng hậu” và đa dạng về thành phần. Điều này nói lên 2 vấn đề. Một là: bộ phận người dân chưa có việc làm sống nhờ vào thu nhập từ việc bán vé số còn khá nhiều.

Hai là: lượng vé phát hành hàng triệu vé mỗi ngày nhưng đều tiêu thụ hết. Ví dụ như vào ngày thứ sáu có 3 đài xổ số gồm Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương, như hiện nay mỗi tỉnh phát hành 9 triệu vé/kỳ, thì số vé bán ra của 3 công ty xổ số này vào khoảng 27 triệu vé, với lượng tiêu thụ 94- 95%, còn lại vài phần trăm là “vé ế”, chứng tỏ số lượng người mua vé số và những giấc mơ tỷ phú ngoài xã hội là rất lớn.

Đây chính là thị trường hấp dẫn, nhưng cũng đầy cạnh tranh giữa các công ty xổ số kiến thiết của nhiều địa phương hiện nay.

Trúng độc đắc- chuyện mỗi ngày!

Ai không mơ mình trúng số, nhất là trúng giải đặc biệt mà người ta thường gọi là trúng độc đắc? Ngày nay cơ cấu giải thưởng trong 1 triệu vé thì có 1 giải đặc biệt 6 chữ số trúng 2 tỷ đồng.

Nếu bạn trúng giải từ 10 triệu đồng trở lên thì số tiền vượt trên 10 triệu phải đóng thuế thu nhập bằng 10%, ví dụ trúng giải nhì trị giá 15 triệu đồng thì phải đóng thuế như sau: 15 triệu - 10 triệu x 10% = 500 ngàn đồng.

Như vậy, sau khi trừ thuế người trúng giải nhì còn thực lãnh số tiền là 14,5 triệu đồng. Nếu trúng 1 tờ vé số giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 199.000.000đ, số tiền còn lãnh là 1.801.000.000đ (một tỷ tám trăm lẻ một triệu đồng).

Hiện nay, tại một số đại lý có bán cùi nguyên (tổng cộng 90 vé), mua hết cùi vé là 900 ngàn đồng, nếu trúng sẽ được lãnh theo cơ cấu như sau: 9 vé đặc biệt bằng 18 tỷ đồng và 81 giải may mắn mỗi vé trị giá 50 triệu đồng, tổng số tiền trúng giải là 22 tỷ 50 triệu đồng, sau khi trừ thuế còn xấp xỉ 20 tỷ đồng.

Theo một thông tin mới nhất từ ngành xổ số, vào đầu năm tới, số lượng vé số phát hành mỗi kỳ sẽ tăng thêm 1 triệu vé. Như vậy, mỗi kỳ xổ số của đài Vĩnh Long trong tương lai sẽ có 10 tờ vé số trúng giải đặc biệt. Với sự phân bố mỗi ngày có đến 3 đài xổ số, nếu như mỗi người chỉ trúng 1 tờ giải đặc biệt thì khi ấy mỗi ngày sẽ có đến 30 nhà tỷ phú.

Theo quy định, khi đi lãnh giải thưởng có giá trị cao thì người trúng giải cần mang theo giấy CMND, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe, hộ khẩu và quan trọng nhất là tờ vé số trúng thưởng còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lãnh thưởng 30 ngày theo quy định.

Công ty xổ số sẽ trả thưởng đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng (tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể lãnh tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Nếu lãnh tiền mặt thì thời gian chờ đợi khoảng 10 đến 15 phút, còn chuyển khoản thì trên nửa giờ đồng hồ do phụ thuộc vào phía ngân hàng.

Ngày nay, các ngân hàng đều sẵn sàng bố trí ô tô đưa rước người trúng giải đặc biệt đến các công ty xổ số làm thủ tục nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản với điều kiện người trúng độc đắc phải ưu tiên gửi một phần tiền trúng số vào ngân hàng của họ.

Những chuyện vui bên tờ vé số độc đắc

Khi được hỏi làm bộ phận nào ở công ty xổ số là vui nhất thì câu trả lời có lẽ là làm việc ở Phòng Trả thưởng- Thủ quỹ. Vì đây là nơi đón tiếp những nhà tỷ phú, những người may mắn trúng giải, nơi được giao nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu xác định vé số trúng thưởng và lập biên bản chi trả tiền trúng giải cho khách hàng.

Có nhiều câu chuyện vui bên lề tờ vé số trúng giải đặc biệt như vầy: Vào sáng sớm ngày thứ hai đầu tuần, trước cổng Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết (gọi tắt là Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long) xuất hiện một chiếc xe khách 29 chỗ ngồi. Một người trên xe sau khi cẩn thận quan sát trước sau đã liên hệ với bảo vệ xin vào công ty nhận thưởng.

Sau khi được bảo vệ tận tình hướng dẫn, người này quay lại xe dẫn xuống một người đàn bà có cầm theo một bao bố tời, đi kèm hai bên là mấy người đàn ông lực lưỡng. Sau khi hoàn tất thủ tục chi trả, họ vui vẻ lên xe rời đi với chiếc bao bố… xẹp lép.

Hỏi ra thì được biết trên xe chỉ có 1 người trúng 1 tờ độc đắc nhưng do ở vùng quê nên mừng quá bao luôn chiếc xe 29 chỗ rồi rủ anh em, dòng họ cùng bà con lối xóm đi một chuyến cho biết Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Do trước khi đi lãnh thưởng người trúng số nghe nói rằng công ty xổ số trả thưởng bằng tiền mệnh giá nhỏ nên nghĩ rằng gần 2 tỷ đồng tiền loại nhỏ thì phải lấy bao bố mới đựng hết! Nào ngờ công ty trả tiền mệnh giá lớn nên khi bỏ vào, cái bao bố vẫn còn... xẹp lép!

Có lần trong một kỳ xổ số, đã qua 20 ngày rồi mà chưa có người nào đến lãnh giải đặc biệt. Rồi bỗng bất ngờ vào đầu giờ một buổi chiều có một thanh niên trẻ, ăn mặc đơn giản, đi xe máy đến Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin vào nhận thưởng.

Tại Tổ chi trả thưởng, người này móc ra một xấp vé số gồm 80 tờ (trúng 8 tờ đặc biệt và 72 tờ may mắn) đề nghị chuyển toàn bộ số tiền trúng thưởng vào tài khoản ngân hàng do anh ta đứng tên.

Thế là chỉ hơn nửa giờ sau, khi hoàn tất mọi thủ tục, người tỷ phú trẻ tuổi kia rời khỏi công ty một cách lặng lẽ, gọn lẹ trên chiếc xe gắn máy như lúc đến. Đây được xem là một trong những người có “thần kinh thép”, giữ bí mật việc trúng nhiều tờ độc đắc đến cùng.

Chương trình xổ số trực tiếp của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Chương trình xổ số trực tiếp của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Có chuyện một người đàn ông trung niên đi cùng một cô gái trẻ đẹp vào nhận giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng. Ngày hôm sau, cũng chính người đàn ông này nhưng đi cùng một cô gái khác đến lãnh 1 tờ trúng giải đặc biệt.

Bẵng đi vài hôm, cũng người đàn ông này tiếp tục xuất hiện và đi cùng một bà khác. 5 lần như vậy, mỗi lần chỉ lãnh 1 tờ vé số trúng giải đặc biệt và đi cùng một phụ nữ khác nhau... làm anh em trong bộ phận trả thưởng không khỏi thắc mắc và đoán già đoán non...

Ngoài ra, cũng xảy ra trường hợp khi công ty tiến hành trừ thuế thu nhập mỗi tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng thì người trúng thưởng có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập là 199 triệu đồng.

Có lẽ thấy bị trừ số tiền lớn, “xót của” quá nên có người trúng giải quên mình bây giờ đã trở thành tỷ phú, nên cứ năn nỉ đừng trừ tiền thuế vì gia đình họ có... sổ hộ nghèo! Gần đây nhất tại kỳ vé ký hiệu 40VL19, mở ngày 10/5/2019, có một nữ khách hàng ngụ tại TP Hồ Chí Minh trúng 6 vé đặc biệt trị giá 12 tỷ đồng.

Sau khi làm xong các thủ tục trả thưởng qua tài khoản ngân hàng, chị này có nhã ý gửi ít tiền cho các anh chị trong phòng ăn cơm trưa. Theo quy chế công ty, cán bộ nhân viên không được nhận những khoản như trên từ khách hàng. Giải thích như vậy mà chị vẫn còn chần chừ và nói sẽ ngồi đợi, để chờ các anh đi xin ý kiến lãnh đạo. Dĩ nhiên các nhân viên không thể nào thực hiện theo ý chị.

Cuối cùng chị cũng đành quay gót, trước khi ra về chị đã bỏ một ít tiền vào thùng quyên góp của công ty dùng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Tưởng thế là xong, nào ngờ khoảng 20 phút sau, chị quay lại và gửi một túi xách có hơn 20 ổ bánh mì cùng với thịt quay. Trước sự nhiệt tình này, anh em Phòng Trả thưởng- Thủ quỹ đành phải nhận và chúc chị có thêm nhiều may mắn, luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo.

Bài, ảnh: ANH TIẾN

(Còn tiếp)