Rực rỡ ngày hội Đêm hoa đăng Ninh Kiều

Cập nhật, 16:07, Chủ Nhật, 29/11/2020 (GMT+7)

Ngày hội Du lịch- Đêm hoa đăng Ninh Kiều năm 2020 diễn ra tại công viên bến Ninh Kiều. Đây là sự kiện du lịch thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Cần Thơ, các sản vật, nét đặc trưng văn hóa đặc sắc của vùng Tây Nam Bộ. Đây cũng là sự kiện bắt nhịp trở lại các hoạt động du lịch tại Cần Thơ với nhiều chương trình giới thiệu, kết nối với các nhà vườn, đơn vị hoạt động du lịch.

Ngày hội diễn ra từ ngày 27- 29/11, tại công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ, rạch Khai Luông (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An) với chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng”. Ngày hội có khoảng 12 hoạt động, bao gồm: lễ khai mạc, hội thi hoa đăng- mô hình, lễ hội ánh sáng, thả hoa đăng trên sông, các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch, gian hàng bánh ẩm thực, trưng bày bộ ảnh ASEAN, hoạt náo trò chơi dân gian, âm nhạc đường phố, biểu diễn đờn ca tài tử, gian hàng trải nghiệm, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ... thu hút đông đảo khách đến tham quan và thưởng lãm.

Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Đêm Tây Đô huyền ảo” là sự kiện lần đầu có mặt tại ĐBSCL, kể chuyện bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại kết hợp các hiệu ứng kỹ xảo âm thanh, ánh sáng, trình chiếu màn hình nước, màn hình led và công nghệ laser, chiếu hình Mapping. Chương trình được xây dựng với 3 phần chính: huyền thoại đất thiêng, hương sắc Tây Đô, hội tụ và tỏa sáng được biểu diễn trên rạch Khai Luông, tạo không gian sắc màu rực rỡ, lung linh.

Nhà nghiên cứu văn hóa, soạn giả Nhâm Hùng cho biết, ngày hội lần này cũng là lần đầu tiên hò và hát ru của người Việt ở Cần Thơ- Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được quảng bá trên đường phố, góp phần bảo tồn và phát huy di sản đậm đà bản sắc phương Nam.

PHƯƠNG THƯ (thực hiện)

Đêm hội của ánh sáng và sắc màu.
Đêm hội của ánh sáng và sắc màu.

 

 Cầu tình yêu rực rỡ thu hút đông đúc du khách.
Cầu tình yêu rực rỡ thu hút đông đúc du khách.

 

Trong khuôn khổ ngày hội, Bảo tàng TP Cần Thơ triển lãm bộ ảnh ASEAN phục vụ khách tham quan.
Trong khuôn khổ ngày hội, Bảo tàng TP Cần Thơ triển lãm bộ ảnh ASEAN phục vụ khách tham quan.

 

Gian hàng trải nghiệm chế biến thực phẩm và trò chơi dân gian tạo thích thú cho nhiều em thiếu nhi.
Gian hàng trải nghiệm chế biến thực phẩm và trò chơi dân gian tạo thích thú cho nhiều em thiếu nhi.

 

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ khắp nơi cũng được giới thiệu trong ngày hội.
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ khắp nơi cũng được giới thiệu trong ngày hội.

 

Đờn ca tài tử và hò- hát ru của người Việt ở Cần Thơ đậm đà bản sắc phương Nam.
Đờn ca tài tử và hò- hát ru của người Việt ở Cần Thơ đậm đà bản sắc phương Nam.

 

Đờn ca tài tử và hò- hát ru của người Việt ở Cần Thơ đậm đà bản sắc phương Nam.
Đờn ca tài tử và hò- hát ru của người Việt ở Cần Thơ đậm đà bản sắc phương Nam.