Chiêm ngưỡng 2 công trình Việt Nam giành giải thưởng Architecture Master Prize 2020

Cập nhật, 18:01, Thứ Tư, 04/11/2020 (GMT+7)

Hai công trình của KTS Võ Trọng Nghĩa đạt giải thưởng là khách sạn Chicland ở Đà Nẵng và Nocenco Café ở thành phố Vinh.

Công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa (VTN Architects) vừa giành chiến thắng ở hạng mục "Không gian công cộng" và hạng mục "Nghỉ dưỡng" tại giải thưởng uy tín AMP, với 2 công trình là quán cafe Nocenco ở thành phố Vinh (Nghệ An) và khách sạn Chicland ở Đà Nẵng.

Quán cà phê Nocenco được cải tạo từ tầng áp mái và tầng thượng của tòa nhà 7 tầng. Với việc sử dụng các vật liệu địa phương chủ yếu là tre, nứa giúp giảm kinh phí, đồng thời thích hợp với khí hậu, các kiến trúc sư đã tạo ra 10 cột tre để che giấu cấu trúc hiện tại và bốn cột bổ sung để phân chia không gian thành các khu vực riêng tư khác nhau, tạo ra một không gian giống hang động nhưng vẫn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Theo Xuân Phương/VOV.VN

Quán cafe đặt trên sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.
Quán cafe đặt trên sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.

 

Quán cafe đặt trên sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.
Quán cafe đặt trên sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.

 

Quán cafe đặt trên sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.
Quán cafe đặt trên sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.

 

Quán cafe đặt trên sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.
Quán cafe đặt trên sân thượng có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.

 

Giếng trời to tràn ngập ánh sáng.
Giếng trời to tràn ngập ánh sáng.

 

Vật liệu mộc mạc với thiên nhiên kết hợp với màu xanh của cỏ cây.
Vật liệu mộc mạc với thiên nhiên kết hợp với màu xanh của cỏ cây.

 

Khách sạn Chicland là một dự án đươc thiết kế bởi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa – thầy phủ thủy của kiến trúc xanh với hàng loạt các giải thưởng quốc tế nhờ những công trình thiết kế bền vững và thân thiện với môi trường trong suốt nhiều năm qua.  Hệ thống cây xanh dày đặc mang lại cảm giác thư giãn cho du khách.
Khách sạn Chicland là một dự án đươc thiết kế bởi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa – thầy phủ thủy của kiến trúc xanh với hàng loạt các giải thưởng quốc tế nhờ những công trình thiết kế bền vững và thân thiện với môi trường trong suốt nhiều năm qua. Hệ thống cây xanh dày đặc mang lại cảm giác thư giãn cho du khách.

 

Bê tông trần không trát hiện đang là một xu hướng vật liệu trên thế giới, có nhiều nhà thiết kế theo đuổi. Bê tông trần không chỉ tồn tại ở các bộ phận kiến trúc mà còn tham gia vào nội thất như các dạng bàn-ghế, quầy, giá, kệ… làm phong phú và tăng nhiều cảm xúc cho không gian.
Bê tông trần không trát hiện đang là một xu hướng vật liệu trên thế giới, có nhiều nhà thiết kế theo đuổi. Bê tông trần không chỉ tồn tại ở các bộ phận kiến trúc mà còn tham gia vào nội thất như các dạng bàn-ghế, quầy, giá, kệ… làm phong phú và tăng nhiều cảm xúc cho không gian.

 

 Khách sạn được phủ kín 4 mặt bởi một hệ xanh thẳng đứng tạo nên từ các bồn cây lớn xen cùng các dải cúc tấn Ấn Độ mang đến cho du khách cảm giác như được lạc vào một miền xanh thẳm.
Khách sạn được phủ kín 4 mặt bởi một hệ xanh thẳng đứng tạo nên từ các bồn cây lớn xen cùng các dải cúc tấn Ấn Độ mang đến cho du khách cảm giác như được lạc vào một miền xanh thẳm.

 

 Công trình sử dụng gạch không nung trong xây dựng, là vật liệu thân thiện với môi trường. Gạch không nung có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm tốt giúp tạo không gian yên tĩnh, mát mẻ trong khách sạn./.
Công trình sử dụng gạch không nung trong xây dựng, là vật liệu thân thiện với môi trường. Gạch không nung có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm tốt giúp tạo không gian yên tĩnh, mát mẻ trong khách sạn./.