100 công dưa hấu bị thiệt hại do mưa lớn

Cập nhật, 05:47, Thứ Ba, 23/06/2020 (GMT+7)

Những trận mưa lớn mấy ngày qua đã làm cho khoảng 100 công dưa hấu ở ấp Phước Lợi (xã Thạnh Quới- Long Hồ) bị chết dây, hư trái. Một số ruộng dưa đã cho trái nhưng chưa tới kỳ thu hoạch nhưng người dân phải buộc lòng bán dưa chưa đủ tuổi để bù đắp phần nào chi phí.

Hiện một số hộ trồng dưa đang thụ phấn lại và cắt tỉa bớt dây để cứu ruộng dưa nhưng khả năng dưa phục hồi là rất thấp.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm- công chức địa chính- nông nghiệp xã Thạnh Quới, vụ Hè Thu này toàn xã xuống giống 140 công dưa hấu, trong đó tập trung chủ yếu ở ấp Phước Lợi. Những ngày qua, mưa lớn đã làm hư hại khoảng 100 công dưa hấu của 16 hộ dân ở ấp này.

Qua thống kê, dưa hấu mức độ thiệt hại từ 30- 70% là 81,5 công và thiệt hại trên 70% là 18,5 công. Những hộ có dưa hấu bị thiệt hại gần như hoàn toàn là hộ Trần Thanh Quan (12 công), Trịnh Ngọc Lượm (5 công), Võ Văn Thanh Tâm (3,5 công), Phạm Văn Phú (2 công).

Ông Võ Văn Hải có 4 công dưa bị thiệt hại do mưa, trong đó có 2 công dưa sắp đến kỳ thu hoạch nhưng bị mưa làm hư trái. Ông Hải đành kêu thương lái đến cắt dưa, bán được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu chứ tình trạng này thì dưa hư hết, rất khó để phục hồi.

Theo ông Trịnh Văn Nghiệp- Trưởng ấp Phước Lợi, mưa lớn đã làm cho ruộng dưa của nhiều hộ trong ấp ngập cục bộ, mặc dù nước được bơm thoát khá nhanh nhưng do mưa lớn nhiều ngày nên dẫn đến thiệt hại đáng kể.

Ông Đinh Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới- cho biết, hiện xã đang thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân một phần chi phí khôi phục sản xuất.

Bên cạnh dưa hấu, lúa Hè Thu đang trong giai đoạn trổ chín ở xã Thạnh Quới cũng bị đổ ngã do mưa. Mức độ đổ ngã cục bộ chiếm khoảng 15- 20% diện tích. Vụ lúa Hè Thu toàn xã xuống giống 840ha, đến nay đã thu hoạch 130ha.

LÊ SƠN (thực hiện)

Dưa được thụ phấn lại sau những ngày mưa lớn làm hư hại.
Dưa được thụ phấn lại sau những ngày mưa lớn làm hư hại.

 

Dưa bị chết do mưa nên người trồng dưa đành phải cuốn dây.
Dưa bị chết do mưa nên người trồng dưa đành phải cuốn dây.

 

Theo kinh nghiệm của những người trồng dưa, sau những trận mưa, dưa đang bị dư nước nên dù tiếp tục mưa hay có nắng lên thì dưa cũng bị ảnh hưởng năng suất.
Theo kinh nghiệm của những người trồng dưa, sau những trận mưa, dưa đang bị dư nước nên dù tiếp tục mưa hay có nắng lên thì dưa cũng bị ảnh hưởng năng suất.

 

Mặc dù dưa chưa tới kỳ thu hoạch nhưng người dân phải bán dưa chưa đủ tuổi để bù đắp phần nào thiệt hại.
Mặc dù dưa chưa tới kỳ thu hoạch nhưng người dân phải bán dưa chưa đủ tuổi để bù đắp phần nào thiệt hại.

 

Một số hộ dân có khả năng mất trắng ruộng dưa.
Một số hộ dân có khả năng mất trắng ruộng dưa.