Toàn cảnh: Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

Cập nhật, 15:14, Chủ Nhật, 17/11/2019 (GMT+7)

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra tối 16/11 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

Theo PV/VOV.VN

Ảnh Dương Thuật

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra tối 16/11 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra tối 16/11 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

 

Đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu và giao nhiệm vụ cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu và giao nhiệm vụ cho đoàn Thể thao Việt Nam.

 

"Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên, giờ phút này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tự tin, sẵn sàng tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 tại Phillipines" - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn phát biểu.

 

Đoàn tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó 568 vận động viên thi đấu trên 40 môn và phân môn thể thao.
Đoàn tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó 568 vận động viên thi đấu trên 40 môn và phân môn thể thao.

 

 Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đại diện các VĐV đọc lời hứa.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đại diện các VĐV đọc lời hứa.

 

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 65 huy chương vàng trở lên, đứng vị trí yop đầu khu vực, giữ vững thành tích các môn Olympic như: Điền kinh, Bơi, Thể dục, Đấu kiếm, Vật… Trong đó, đội tuyển Bóng đá nam và nữ giành thứ hạng cao nhất tại SEA Games 30.
Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 65 huy chương vàng trở lên, đứng vị trí yop đầu khu vực, giữ vững thành tích các môn Olympic như: Điền kinh, Bơi, Thể dục, Đấu kiếm, Vật… Trong đó, đội tuyển Bóng đá nam và nữ giành thứ hạng cao nhất tại SEA Games 30.

 

Trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.
Trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

 

VĐV điền kinh Quách Công Lịch chia sẻ, bản thân đang cảm thấy rất phấn khích, sung mãn và sẵn sàng có mặt ở Philippines để tranh tài ở SEA Games 30 ngay lập tức.
VĐV điền kinh Quách Công Lịch chia sẻ, bản thân đang cảm thấy rất phấn khích, sung mãn và sẵn sàng có mặt ở Philippines để tranh tài ở SEA Games 30 ngay lập tức.

 

VĐV bóng chuyền Kim Thanh chia sẻ: “ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đoàn kết, nỗ lực để hướng đến kết quả tốt nhất tại SEA Games 30”.
VĐV bóng chuyền Kim Thanh chia sẻ: “ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đoàn kết, nỗ lực để hướng đến kết quả tốt nhất tại SEA Games 30”.

 

VĐV thể dục dụng cụ Thanh Tùng cho biết: “Do đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Olympic 2020 nên tôi khá thoải mái trước khi bước vào SEA Games 30, dù ở đại hội sắp tới chủ nhà Philippines có những VĐV rất mạnh”.
VĐV thể dục dụng cụ Thanh Tùng cho biết: “Do đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Olympic 2020 nên tôi khá thoải mái trước khi bước vào SEA Games 30, dù ở đại hội sắp tới chủ nhà Philippines có những VĐV rất mạnh”.

 

Ở SEA Games 30, môn đua xe đạp sẽ diễn ra ở Nam Luzon, cách khá xa các địa điểm thi đấu khác. Tuy nhiên, VĐV Nguyễn Thị Thật chia sẻ: “Với 1 VĐV chuyên nghiệp, điều này không phải trở ngại đến thành tích”.
Ở SEA Games 30, môn đua xe đạp sẽ diễn ra ở Nam Luzon, cách khá xa các địa điểm thi đấu khác. Tuy nhiên, VĐV Nguyễn Thị Thật chia sẻ: “Với 1 VĐV chuyên nghiệp, điều này không phải trở ngại đến thành tích”.