Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS.TS Nguyễn Thiện Thành

Cập nhật, 15:05, Thứ Hai, 30/09/2019 (GMT+7)

Ngày 29/9/2019, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS. TS Nguyễn Thiện Thành (30/9/1919- 30/9/2019); tổng kết 10 năm hoạt động Quỹ học bổng ông bà GS Nguyễn Thiện Thành (2009- 2019).

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng thân mẫu- bà Dương Thị Minh (97 tuổi) và gia đình, đã về dự và có nhiều hoạt động động ý nghĩa tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và phát triển của tỉnh Trà Vinh.

GS.TS Nguyễn Thiện Thành đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng và cống hiến không mệt mỏi cho sự phát triển ngành y tế quân đội và y tế nhân dân.

Vào những năm cuối đời, trong chuyến về thăm quê hương Trà Vinh, ông bà Nguyễn Thiện Thành đã trao 500 triệu đồng, là số tiền hưu trí và dành dụm cả đời của mình để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học ở tỉnh.

Năm 2009, Quỹ học bổng ông bà GS Nguyễn Thiện Thành chính thức được thành lập. Qua 10 năm hoạt động, Hội đồng quản lý quỹ học bổng cùng gia đình đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm… đóng góp tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng, qua đó trao hơn 1.700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học ở tỉnh Trà Vinh và một phần cho Trường THCS Nguyễn Thiện Thành ở tỉnh Cà Mau.

Dịp này, gia đình GS.TS Nguyễn Thiện Thành và các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp cho quỹ học bổng 5,7 tỷ đồng; trong đó, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đóng góp 100 triệu đồng, Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long 100 triệu đồng. BS Dương Thị Minh (97 tuổi)- phu nhân của GS.TS Nguyễn Thiện Thành, đã trao 295 suất học bổng trị giá 495 triệu đồng.

NGỌC TRẢNG (thực hiện)

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (thứ 5, từ phải qua), cùng thân mẫu- bà Dương Thị Minh (97 tuổi- thứ 6 từ phải qua) và gia đình, các đại biểu, đặt tượng GS.TS Nguyễn Thiện Thành, tại phòng truyền thống của Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh).
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (thứ 5, từ phải qua), cùng thân mẫu- bà Dương Thị Minh (97 tuổi- thứ 6 từ phải qua) và gia đình, các đại biểu, đặt tượng GS.TS Nguyễn Thiện Thành, tại phòng truyền thống của Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh).

 

 Học sinh chuyên Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh), nhận sách tặng “Trường ca Nguyễn Thiện Thành” của tác giả- BS Nguyễn Hồng Trung.
Học sinh chuyên Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh), nhận sách tặng “Trường ca Nguyễn Thiện Thành” của tác giả- BS Nguyễn Hồng Trung.

 

Các đại biểu đến thăm Trường ĐH Trà Vinh.
Các đại biểu đến thăm Trường ĐH Trà Vinh.

 

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (phải) cùng phu nhân, dâng hoa tượng GS.TS Nguyễn Thiện Thành tại phòng truyền thống của Trường ĐH Trà Vinh.
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (phải) cùng phu nhân, dâng hoa tượng GS.TS Nguyễn Thiện Thành tại phòng truyền thống của Trường ĐH Trà Vinh.

 

Bà Dương Thị Minh (thứ 4 từ trái qua)- phu nhân của GS.TS Nguyễn Thiện Thành, thay mặt gia đình, tiếp tục đóng góp Quỹ học bổng ông bà GS Nguyễn Thiện Thành, số tiền 2 tỷ đồng.
Bà Dương Thị Minh (thứ 4 từ trái qua)- phu nhân của GS.TS Nguyễn Thiện Thành, thay mặt gia đình, tiếp tục đóng góp Quỹ học bổng ông bà GS Nguyễn Thiện Thành, số tiền 2 tỷ đồng.

 

 Bà Dương Thị Minh (thứ 2 từ trái qua)- phu nhân của GS.TS Nguyễn Thiện Thành, trao 295 suất học bổng cho HSSV nghèo hiếu học Trà Vinh, trị giá 495 triệu đồng.
Bà Dương Thị Minh (thứ 2 từ trái qua)- phu nhân của GS.TS Nguyễn Thiện Thành, trao 295 suất học bổng cho HSSV nghèo hiếu học Trà Vinh, trị giá 495 triệu đồng.

 

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (cà vạt- giữa) và con trai Nguyễn Thiện Nghĩa (cà vạt- bìa trái), trao học bổng cho các em học sinh tỉnh Trà Vinh.
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (cà vạt- giữa) và con trai Nguyễn Thiện Nghĩa (cà vạt- bìa trái), trao học bổng cho các em học sinh tỉnh Trà Vinh.