Đồng bào các dân tộc Lai Châu vui tết Độc lập

Cập nhật, 13:28, Thứ Hai, 02/09/2019 (GMT+7)

Vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm, đồng bào các dân tộc dưới chân núi Hoàng Liên Sơn, huyện Than Uyên (Lai Châu) lại náo nức xuống núi vui hội Tết độc lập.

Theo VOV

 

Ngay từ sáng sớm ngày 1/9, khắp các bản trên, mười dưới từ khắp các xã bên dãy núi Hoàng Liên Sơn (Than Uyên, Lai Châu), từng dòng người kéo nhau xuống núi.
Ngay từ sáng sớm ngày 1/9, khắp các bản trên, mười dưới từ khắp các xã bên dãy núi Hoàng Liên Sơn (Than Uyên, Lai Châu), từng dòng người kéo nhau xuống núi.

 

Đồng bào các dân tộc, trong đó chủ yếu là dân tộc Mông với những bộ váy, áo, mũ sặc sỡ nhanh nhanh về trung tâm huyện Than Uyên.
Đồng bào các dân tộc, trong đó chủ yếu là dân tộc Mông với những bộ váy, áo, mũ sặc sỡ nhanh nhanh về trung tâm huyện Than Uyên.

 

Trai bản trên, gái bản dưới gặp nhau vui mừng trong ngày tết Độc lập.
Trai bản trên, gái bản dưới gặp nhau vui mừng trong ngày tết Độc lập.

 

Mặc cho thời tiết không ủng hộ, nhưng dòng người vẫn nườm nượp kéo về.
Mặc cho thời tiết không ủng hộ, nhưng dòng người vẫn nườm nượp kéo về.

 

Kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945), đồng bào Mông từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn trân trọng và coi đây là ngày tết thứ hai của dân tộc mình.
Kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945), đồng bào Mông từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn trân trọng và coi đây là ngày tết thứ hai của dân tộc mình.

 

Để tạo sân chơi cho đồng bào các dân tộc địa phương, huyện Than Uyên đã tổ chức nhiều hoạt động.
Để tạo sân chơi cho đồng bào các dân tộc địa phương, huyện Than Uyên đã tổ chức nhiều hoạt động.

 

Ngày hội ban đầu đầu chỉ là những đêm gặp gỡ bạn bè người Mông, nhưng dần dần đã thu hút đông đảo bà con các dân tộc khác trong vùng.
Ngày hội ban đầu đầu chỉ là những đêm gặp gỡ bạn bè người Mông, nhưng dần dần đã thu hút đông đảo bà con các dân tộc khác trong vùng.

 

Trong đó các trò chơi dân gian như bắn nỏ, tù lu, đẩy gậy, kéo co, múa khèn... là hoạt động chính dành cho đồng bào.
Trong đó các trò chơi dân gian như bắn nỏ, tù lu, đẩy gậy, kéo co, múa khèn... là hoạt động chính dành cho đồng bào.

 

Tham gia ngày tết độc lập tại huyện Than Uyên năm nay không thể thiếu người già...
Tham gia ngày tết độc lập tại huyện Than Uyên năm nay không thể thiếu người già...

 

... thiếu nữ...
... thiếu nữ...

 

...đến các em nhỏ.
...đến các em nhỏ.

 

Môn thể thao dân tộc kéo co thu hút đông đảo người dân tham gia.
Môn thể thao dân tộc kéo co thu hút đông đảo người dân tham gia.

 

Niềm vui của thiếu nữ Mông trong ngày Tết độc lập.
Niềm vui của thiếu nữ Mông trong ngày Tết độc lập.

 

Năm nay, ngoài việc vui chơi mừng tết Độc lập...
Năm nay, ngoài việc vui chơi mừng tết Độc lập...

 

... còn là dịp để đồng bào mua sắm các đồ dùng, vật dụng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày./.
... còn là dịp để đồng bào mua sắm các đồ dùng, vật dụng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày./.