Vùng 5 Hải quân sơ tán người dân Phú Quốc khỏi "rốn" lũ nguy hiểm

Cập nhật, 20:24, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)

Đến 16h45’ ngày 9/8, Vùng 5 Hải quân đã cứu và sơ tán được hơn 600 người dân cùng nhiều tài sản của bà con đến nơi an toàn.

Theo VOV

 

 

Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn đảo Phú Quốc đã bị ngập sâu trong nước, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.
Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn đảo Phú Quốc đã bị ngập sâu trong nước, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.

 

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Vùng 5 Hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, điều động 350 cán bộ, chiến sĩ, 9 xe ô tô, 1 xe cẩu, 2 xuồng ST650 và 65 phao bè nhanh chóng cơ động vào các vùng ngập lụt, bị cô lập để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Vùng 5 Hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, điều động 350 cán bộ, chiến sĩ, 9 xe ô tô, 1 xe cẩu, 2 xuồng ST650 và 65 phao bè nhanh chóng cơ động vào các vùng ngập lụt, bị cô lập để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

 

 

Do nước sâu kèm theo mưa dông nên quá trình tiếp cận và sơ tán người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Do nước sâu kèm theo mưa dông nên quá trình tiếp cận và sơ tán người dân gặp rất nhiều khó khăn.

 

Đến 16h45’ ngày 9/8, hơn 600 người dân cùng nhiều tài sản đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Đến 16h45’ ngày 9/8, hơn 600 người dân cùng nhiều tài sản đã được sơ tán đến nơi an toàn.

 

Hiện tại, Vùng 5 Hải quân vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương sơ tán, di dời đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và sẵn ứng phó với các tình huống.
Hiện tại, Vùng 5 Hải quân vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương sơ tán, di dời đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và sẵn ứng phó với các tình huống.

 

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ lụt.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ lụt.

 

 

Phao bè và xuồng được sử dụng để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.
Phao bè và xuồng được sử dụng để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

 

 

Bữa ăn nhanh cùng phút tranh thủ nghỉ ngơi của các chiến sĩ./.
Bữa ăn nhanh cùng phút tranh thủ nghỉ ngơi của các chiến sĩ./.