Cảnh sát biển - điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Cập nhật, 13:20, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)

Qua 21 năm xây dựng và phát triển (28/8/1998 - 28/8/2019), lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện thành công hàng trăm vụ cứu dân, cứu tàu, cứu tài sản của ngư dân bị nạn nơi biển xa.

Theo TTXVN/Vietnam+

 

Trưa 7/3/2016, tàu Cảnh sát biển 4037 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã đưa toàn bộ 22 ngư dân trên 2 tàu cá QNg 94326TS và QNg 98326TS của tỉnh Quảng Ngãi về bờ an toàn, sau hơn 3 ngày tàu bị chết máy, trôi dạt trên biển ở ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Trưa 7/3/2016, tàu Cảnh sát biển 4037 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã đưa toàn bộ 22 ngư dân trên 2 tàu cá QNg 94326TS và QNg 98326TS của tỉnh Quảng Ngãi về bờ an toàn, sau hơn 3 ngày tàu bị chết máy, trôi dạt trên biển ở ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

 

Thực hiện chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông, chiều 6/8/2014, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đến thăm, tặng quà cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thực hiện chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông, chiều 6/8/2014, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đến thăm, tặng quà cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

Thực hiện chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông, chiều 6/8/2014, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đến thăm, tặng quà cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thực hiện chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông, chiều 6/8/2014, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đến thăm, tặng quà cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

Từ ngày 15 - 17/5/2019, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện chuỗi hoạt động sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân và triển khai thực hiện tiếp mô hình tại huyện đảo Lý Sơn trong năm 2019. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Từ ngày 15 - 17/5/2019, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện chuỗi hoạt động sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân và triển khai thực hiện tiếp mô hình tại huyện đảo Lý Sơn trong năm 2019. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

 

Chiều 4/4/2012, tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) lai dắt tàu cá QNg 9004 cùng 11 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cập bến an toàn, sau khi tàu bị hỏng máy tại khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam và trôi dạt ngoài khơi từ ngày 26/3/2012. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Chiều 4/4/2012, tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) lai dắt tàu cá QNg 9004 cùng 11 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cập bến an toàn, sau khi tàu bị hỏng máy tại khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam và trôi dạt ngoài khơi từ ngày 26/3/2012. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

 

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhằm tăng cường tình đoàn kết quân, dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời góp phần xây dựng huyện đảo phát triển. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhằm tăng cường tình đoàn kết quân, dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời góp phần xây dựng huyện đảo phát triển. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

 

Các thuyền viên trên tàu An Phú Khang 079 được cán bộ, chiến sỹ Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) nỗ lực ứng cứu và đưa vào đất liền an toàn, khi tàu bị sự cố nước tràn vào máy, trôi dạt trên biển, ngày 11/10/2015. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Các thuyền viên trên tàu An Phú Khang 079 được cán bộ, chiến sỹ Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) nỗ lực ứng cứu và đưa vào đất liền an toàn, khi tàu bị sự cố nước tràn vào máy, trôi dạt trên biển, ngày 11/10/2015. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi thuyền trưởng và thủy thủ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, được 2 tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lai dắt, đưa về tới phao số 0 thuộc vùng biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), sáng 11/10/2014. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi thuyền trưởng và thủy thủ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, được 2 tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lai dắt, đưa về tới phao số 0 thuộc vùng biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), sáng 11/10/2014. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

 

Bác sĩ quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khám sức khỏe cho ngư dân bị tai nạn khi đang hành nghề trên biển, được tàu Cảnh sát biển đến cứu, đưa vào đất liền điều trị, ngày 15/9/2017. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Bác sĩ quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khám sức khỏe cho ngư dân bị tai nạn khi đang hành nghề trên biển, được tàu Cảnh sát biển đến cứu, đưa vào đất liền điều trị, ngày 15/9/2017. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

 

Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng chống ma túy cho ngư dân. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng chống ma túy cho ngư dân. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

 

Tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) lai dắt tàu cá QNg 98001TS của tỉnh Quảng Ngãi, bị hỏng máy ngoài biển khi đang đánh bắt cá, vào quân cảng Kỳ Hà an toàn, chiều 2/9/2015. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) lai dắt tàu cá QNg 98001TS của tỉnh Quảng Ngãi, bị hỏng máy ngoài biển khi đang đánh bắt cá, vào quân cảng Kỳ Hà an toàn, chiều 2/9/2015. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

Tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) lai dắt tàu cá QNg 98001TS của tỉnh Quảng Ngãi, bị hỏng máy ngoài biển khi đang đánh bắt cá, vào quân cảng Kỳ Hà an toàn, chiều 2/9/2015. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) lai dắt tàu cá QNg 98001TS của tỉnh Quảng Ngãi, bị hỏng máy ngoài biển khi đang đánh bắt cá, vào quân cảng Kỳ Hà an toàn, chiều 2/9/2015. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

Tàu Cảnh sát biển 2016 thuộc Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) lai dắt tàu cá QB91609 của tỉnh Quảng Bình, bị hỏng máy cùng 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, về bờ an toàn, sáng 18/3/2017. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Tàu Cảnh sát biển 2016 thuộc Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) lai dắt tàu cá QB91609 của tỉnh Quảng Bình, bị hỏng máy cùng 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, về bờ an toàn, sáng 18/3/2017. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

 

Lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy cho ngư dân khu vực biển, đảo Cát Bà và Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy cho ngư dân khu vực biển, đảo Cát Bà và Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với các đơn vị liên quan kết hợp, triển khai thực hiện mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với các đơn vị liên quan kết hợp, triển khai thực hiện mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 

Chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh môi trường biển tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh môi trường biển tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

 

Trưa 7/3/2016, tàu Cảnh sát biển 4037 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã đưa toàn bộ 22 ngư dân trên 2 tàu cá QNg 94326TS và QNg 98326TS của tỉnh Quảng Ngãi về bờ an toàn, sau hơn 3 ngày tàu bị chết máy, trôi dạt trên biển ở ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Trưa 7/3/2016, tàu Cảnh sát biển 4037 thuộc Hải đội 201 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã đưa toàn bộ 22 ngư dân trên 2 tàu cá QNg 94326TS và QNg 98326TS của tỉnh Quảng Ngãi về bờ an toàn, sau hơn 3 ngày tàu bị chết máy, trôi dạt trên biển ở ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

 

Tàu Cảnh sát biển 4034 thuộc Hải đội 302 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) lai dắt tàu cá BĐ 97598-TS của tỉnh Bình Định, bị hỏng máy và thả trôi trên biển cùng 6 ngư dân, về bờ an toàn, đêm 29/2/2016. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Tàu Cảnh sát biển 4034 thuộc Hải đội 302 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) lai dắt tàu cá BĐ 97598-TS của tỉnh Bình Định, bị hỏng máy và thả trôi trên biển cùng 6 ngư dân, về bờ an toàn, đêm 29/2/2016. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)