Chiêm ngưỡng chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh ở Tam Chúc

Cập nhật, 15:33, Thứ Bảy, 11/05/2019 (GMT+7)

Chùa Ngọc (Đàn tế trời) trên đỉnh núi Thất Tinh nằm trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) nơi chuẩn bị diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 lần thứ 16.

Ngôi chùa được xây dựng bằng đá khối nặng 2.000 tấn mà không cần xi măng, được các kỹ sư Việt Nam và Ấn Độ phối hợp thực hiện, là điểm tham quan, du lịch tâm linh thu hút du khách, phật tử trong và ngoài nước.

Theo Thành Đạt (TTXVN)

Toàn cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao.

 

Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ.
Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ.

 

Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ.
Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468 m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau, nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ.

 

Du khách phải leo 299 bậc thang để lên chùa Ngọc.
Du khách phải leo 299 bậc thang để lên chùa Ngọc.

 

Đứng từ chùa Ngọc du khách có thể bao quát toàn bộ khung cảnh chùa Tam Chúc.
Đứng từ chùa Ngọc du khách có thể bao quát toàn bộ khung cảnh chùa Tam Chúc.