K9- nơi từng giữ yên giấc ngủ Bác Hồ

Cập nhật, 06:09, Chủ Nhật, 24/03/2019 (GMT+7)

Khu di tích K9- Đá Chông (Ba Vì, Hà Tây cũ- nay thuộc TP Hà Nội) cách Thủ đô Hà Nội khoảng 70km. K9 với hơn 230ha, nằm ẩn mình trong rừng cây rậm rạp, từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc. Và đến khi mất đi, thi hài Người cũng được bảo quản ở đây (từ 1969- 1975) trước khi được đưa về Lăng ở Quảng trường Ba Đình lịch sử như hiện nay.

Đến thăm K9, trong không khí vừa giản dị vừa uy nghiêm, sẽ cảm nhận được dấu ấn của Người ở bất cứ đâu. Vẫn còn đó hình ảnh Bác trong bữa cơm rừng giữa bãi Đá Chông bên sườn đồi sông Đà.

Nơi mà tháng 5/1957 trong một lần thăm Sư đoàn 316, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghỉ chân ăn cơm trưa trên đỉnh đồi thông. Thấy khí hậu mát mẻ, địa thế lại hiểm trở, từ đây có thể sang Phú Thọ ngược lên Việt Bắc hay xuôi theo dòng sông Đà xuống đồng bằng Bắc Bộ…

Người đã quyết định chọn vị trí này làm khu căn cứ của Trung ương, phòng khi chiến tranh ác liệt có thể mở rộng ra miền Bắc.

HOÀNG MINH (thực hiện)

Tháng 11/2012, Thủ tướng quyết định thành lập khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông. Hơn 1 năm sau, nhà tưởng niệm Người được xây dựng theo kiến trúc truyền thống.
Tháng 11/2012, Thủ tướng quyết định thành lập khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông. Hơn 1 năm sau, nhà tưởng niệm Người được xây dựng theo kiến trúc truyền thống.

 

Hiện ngôi nhà sàn và những kỷ vật của Bác vẫn được giữ vẹn nguyên như lúc Người còn sống. Nhà sàn do Bác trực tiếp duyệt thiết kế, đặt hướng, cắm mốc xây dựng. Tại khu nhà này, Bác đã từng tiếp bà Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đặng Dĩnh Siêu và Anh hùng vũ trụ Liên Xô Géc-man Ti-tốp (German Titov).
Hiện ngôi nhà sàn và những kỷ vật của Bác vẫn được giữ vẹn nguyên như lúc Người còn sống. Nhà sàn do Bác trực tiếp duyệt thiết kế, đặt hướng, cắm mốc xây dựng. Tại khu nhà này, Bác đã từng tiếp bà Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đặng Dĩnh Siêu và Anh hùng vũ trụ Liên Xô Géc-man Ti-tốp (German Titov).

 

Khu nhà bếp bố trí 1 bàn ăn cho 6 người. Các vật dụng như bát, đũa, khai đựng đồ ăn… vẫn được lưu giữ nguyên vẹn.
Khu nhà bếp bố trí 1 bàn ăn cho 6 người. Các vật dụng như bát, đũa, khai đựng đồ ăn… vẫn được lưu giữ nguyên vẹn.

 

Xung quanh nhà sàn, Bác yêu cầu rải sỏi cuội xung quanh, nhằm giúp không gian mát mẻ hơn, vừa có tác dụng tạo tiếng động đề phòng trường hợp có thú dữ, biệt kích đi vào.
Xung quanh nhà sàn, Bác yêu cầu rải sỏi cuội xung quanh, nhằm giúp không gian mát mẻ hơn, vừa có tác dụng tạo tiếng động đề phòng trường hợp có thú dữ, biệt kích đi vào.

 

Trong khuôn viên K9, xuôi về sườn đồi con sông Đà có 3 mỏm đá tựa mũi chông nên được người dân địa phương gọi Đá Chông.
Trong khuôn viên K9, xuôi về sườn đồi con sông Đà có 3 mỏm đá tựa mũi chông nên được người dân địa phương gọi Đá Chông.

 

Khi Bác qua đời (2/9/1969), Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định chọn Khu căn cứ K9 để xây dựng thêm hầm ngầm và “Ngôi nhà kính”- được các chuyên gia Liên Xô sử dụng từ 1969- 1975 giúp Việt Nam giữ gìn thi hài Bác.
Khi Bác qua đời (2/9/1969), Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định chọn Khu căn cứ K9 để xây dựng thêm hầm ngầm và “Ngôi nhà kính”- được các chuyên gia Liên Xô sử dụng từ 1969- 1975 giúp Việt Nam giữ gìn thi hài Bác.

 

Và ngày 18/7/1975, thi hài Bác được di chuyển về Thủ đô Hà Nội trên Quảng trường Ba Đình lịch sử như hiện nay. Những chiếc xe từng tham gia di chuyển thi hài Bác, hiện được trưng bày tại Khu di tích K9- Đá Chông.
Và ngày 18/7/1975, thi hài Bác được di chuyển về Thủ đô Hà Nội trên Quảng trường Ba Đình lịch sử như hiện nay. Những chiếc xe từng tham gia di chuyển thi hài Bác, hiện được trưng bày tại Khu di tích K9- Đá Chông.

 

Di tích hiện có cảnh quan sạch đẹp, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước đến dâng hương, tham quan.
Di tích hiện có cảnh quan sạch đẹp, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước đến dâng hương, tham quan.

 

Di tích hiện có cảnh quan sạch đẹp, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước đến dâng hương, tham quan.
Di tích hiện có cảnh quan sạch đẹp, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước đến dâng hương, tham quan.