Thực đơn hấp dẫn của phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều

Cập nhật, 13:55, Thứ Ba, 26/02/2019 (GMT+7)

Các phóng viên, nhà báo tại Trung tâm Báo chí Quốc tế sẽ được ban tổ chức thết đãi các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam trong suốt thời gian tác nghiệp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Minh Sơn (Vietnam+)

 
Trong suốt 5 ngày hoạt động từ 25/2 - 1/3 tại Trung tâm Báo chí Quốc tế, khu nhà ăn sẽ mở cửa liên tục để phục vụ các phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong suốt 5 ngày hoạt động từ 25/2 - 1/3 tại Trung tâm Báo chí Quốc tế, khu nhà ăn sẽ mở cửa liên tục để phục vụ các phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trước đó, đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gợi ý đưa các món ăn dân tộc của Việt Nam như nem rán, giò chả, nem cuốn, phở, xôi khúc... vào thực đơn phục vụ tại Trung tâm Báo chí Quốc tế. Tất cả các bữa ăn tại đây đều được phục vụ miễn phí. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó, đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gợi ý đưa các món ăn dân tộc của Việt Nam như nem rán, giò chả, nem cuốn, phở, xôi khúc... vào thực đơn phục vụ tại Trung tâm Báo chí Quốc tế. Tất cả các bữa ăn tại đây đều được phục vụ miễn phí. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Tại khu nhà ăn có đầy đủ các món ăn Âu, Á được chế biến hợp khẩu vị nhằm phục vụ các phóng viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại khu nhà ăn có đầy đủ các món ăn Âu, Á được chế biến hợp khẩu vị nhằm phục vụ các phóng viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Các món ăn tại đây được phục vụ dưới hình thức buffet. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các món ăn tại đây được phục vụ dưới hình thức buffet. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Các thực khách có thể lựa chọn món ăn mình ưa thích. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các thực khách có thể lựa chọn món ăn mình ưa thích. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Khu nhà ăn luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ hàng ngàn phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước đến thưởng thức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu nhà ăn luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ hàng ngàn phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước đến thưởng thức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Các món ăn được bày biện gọn gàng, ngon miệng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các món ăn được bày biện gọn gàng, ngon miệng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Hà Nội cũng đã mời các nghệ nhân ẩm thực phục vụ phóng viên quốc tế nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội cũng đã mời các nghệ nhân ẩm thực phục vụ phóng viên quốc tế nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Phở là một trong những món ăn được các phóng viên quốc tế hết sức ưa thích. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phở là một trong những món ăn được các phóng viên quốc tế hết sức ưa thích. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Kế đến là món bún thang với cách trình bày đẹp mắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kế đến là món bún thang với cách trình bày đẹp mắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Món xôi bánh khúc Cô Lan, một thương hiệu nổi tiếng Hà Thành cũng được dành riêng một khu để phục vụ thực khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Món xôi bánh khúc Cô Lan, một thương hiệu nổi tiếng Hà Thành cũng được dành riêng một khu để phục vụ thực khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Món chả quế với hương vị khác lạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Món chả quế với hương vị khác lạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Khu ẩm thực đã ưu ái dành riêng từng khu cho các món ăn truyền thống của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu ẩm thực đã ưu ái dành riêng từng khu cho các món ăn truyền thống của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Khu ẩm thực cũng chuẩn bị sẵn các hộp cơm cho các phóng viên bận rộn không có thời gian để đi lựa chọn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu ẩm thực cũng chuẩn bị sẵn các hộp cơm cho các phóng viên bận rộn không có thời gian để đi lựa chọn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Dù chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị, nhưng hiện Trung tâm Báo chí Quốc tế đã hoàn tất các khâu hậu cần, kỹ thuật để phục vụ cho các phóng viên tác nghiệp tại sự kiện được chú ý hàng đầu thế giới này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dù chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị, nhưng hiện Trung tâm Báo chí Quốc tế đã hoàn tất các khâu hậu cần, kỹ thuật để phục vụ cho các phóng viên tác nghiệp tại sự kiện được chú ý hàng đầu thế giới này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)