Chợ nổi Cái Răng ngày cận tết

Cập nhật, 18:11, Thứ Sáu, 01/02/2019 (GMT+7)

Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) từ lâu đã là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Dù hình thành trên 100 năm, nhưng đến nay chợ nổi Cái Răng vẫn nhộn nhịp, thu hút khá đông ghe thương hồ và du khách thập phương. Như một nét đặc trưng của các chợ nổi, tại đây các tàu, ghe chuyên buôn bán các loại trái cây, đặc sản của vùng ĐBSCL.

Những ngày cận tết không khí buôn bán trở nên nhộn nhịp, du khách đến tham quan ngày một đông hơn.

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

 
Chợ nổi Cái Răng nằm phía hạ lưu sông Cần Thơ, cách cầu Cái Răng khoảng 600 mét, chợ nằm trên trục đường thủy sông Hậu -kênh xáng Xà No nên rất thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán với các địa phương lân cận vùng ĐBSCL.
Chợ nổi Cái Răng nằm phía hạ lưu sông Cần Thơ, cách cầu Cái Răng khoảng 600 mét, chợ nằm trên trục đường thủy sông Hậu -kênh xáng Xà No nên rất thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán với các địa phương lân cận vùng ĐBSCL.

 

Khách du lịch và dân thương hồ có mặt rất sớm.
Khách du lịch và dân thương hồ có mặt rất sớm.

 

 Những món ăn nóng hổi được bán ngay trên ghe.
Những món ăn nóng hổi được bán ngay trên ghe.

 

Thưởng thức món ăn giữa mênh mông sông nước là một trải nghiệm thú vị.
Thưởng thức món ăn giữa mênh mông sông nước là một trải nghiệm thú vị.

 

Thưởng thức món ăn giữa mênh mông sông nước là một trải nghiệm thú vị.
Thưởng thức món ăn giữa mênh mông sông nước là một trải nghiệm thú vị.

 

Thưởng thức món ăn giữa mênh mông sông nước là một trải nghiệm thú vị.
Thưởng thức món ăn giữa mênh mông sông nước là một trải nghiệm thú vị.

 

Vừa ăn, du khách còn được thưởng thức đờn ca tài tử.
Vừa ăn, du khách còn được thưởng thức đờn ca tài tử.

 

Những ghe chở trái cây “bao ngon” mời chào tận ghe du khách.
Những ghe chở trái cây “bao ngon” mời chào tận ghe du khách.

 

Những ghe chở trái cây “bao ngon” mời chào tận ghe du khách.
Những ghe chở trái cây “bao ngon” mời chào tận ghe du khách.

 

Nhiều cặp đôi còn lưu lại khung cảnh đẹp, mờ ảo buổi bình minh.
Nhiều cặp đôi còn lưu lại khung cảnh đẹp, mờ ảo buổi bình minh.

 

Với vẻ đẹp hiền hòa đặc trưng vùng sông nước, nơi đây thu hút khá đông du khách nước ngoài.
Với vẻ đẹp hiền hòa đặc trưng vùng sông nước, nơi đây thu hút khá đông du khách nước ngoài.

 

Với vẻ đẹp hiền hòa đặc trưng vùng sông nước, nơi đây thu hút khá đông du khách nước ngoài.
Với vẻ đẹp hiền hòa đặc trưng vùng sông nước, nơi đây thu hút khá đông du khách nước ngoài.

 

Tầm 6 - 7 giờ sáng, không khí buôn bán trở nên tấp nập với những loại mặt hàng phong phú, đa dạng.
Tầm 6 - 7 giờ sáng, không khí buôn bán trở nên tấp nập với những loại mặt hàng phong phú, đa dạng.

 

Tầm 6 - 7 giờ sáng, không khí buôn bán trở nên tấp nập với những loại mặt hàng phong phú, đa dạng.
Tầm 6 - 7 giờ sáng, không khí buôn bán trở nên tấp nập với những loại mặt hàng phong phú, đa dạng.

 

Tầm 6 - 7 giờ sáng, không khí buôn bán trở nên tấp nập với những loại mặt hàng phong phú, đa dạng.
Tầm 6 - 7 giờ sáng, không khí buôn bán trở nên tấp nập với những loại mặt hàng phong phú, đa dạng.

 

 Dễ dàng bắt gặp những phút giây nhộn nhịp xen lẫn bình dị tại chợ nổi.
Dễ dàng bắt gặp những phút giây nhộn nhịp xen lẫn bình dị tại chợ nổi.

 

 Dễ dàng bắt gặp những phút giây nhộn nhịp xen lẫn bình dị tại chợ nổi.
Dễ dàng bắt gặp những phút giây nhộn nhịp xen lẫn bình dị tại chợ nổi.

 

Bà con thương hồ cho biết dù quanh năm buôn bán trên sông nhưng tết đến họ vẫn “lên bờ”, đón tết ở quê nhà.
Bà con thương hồ cho biết dù quanh năm buôn bán trên sông nhưng tết đến họ vẫn “lên bờ”, đón tết ở quê nhà.